Hà Nội: Liên ngành Bảo hiểm xã hội -Y tế ký cam kết ngăn chặn trục lợi bảo hiểm

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, qua quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đến nay thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề mới; một số vướng mắc về pháp luật chưa kịp điều chỉnh, gây khó khăn cho người thực thi chính sách chi trả, nguy cơ dẫn đến trục lợi bảo hiểm y tế.

Do vậy, để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, cũng như ngăn ngừa những hành vi có thể trục lợi, ngày 24/9 liên ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế Hà Nội đã ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội với Y tế thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp năm 2020. 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết Thủ đô có số người tham gia bảo hiểm y tế lớn nhất cả nước. Cùng với đó, thành phố có nhiều bệnh viện đầu ngành nên lượng bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế rất lớn.

Từ chỗ năm 1995, Hà Nội có 552 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, thì năm 2020 đã có trên 7 triệu người tham gia, bằng 90,1% dân số (tăng 12,7 lần). Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng nhanh. Nếu năm 1995 có 1,6 triệu lượt thì đến năm 2020 là trên 12 triệu lượt (tăng 7,5 lần).

Do số lượng lớn cả về đối tượng và kinh phí chi trả chính sách bảo hiểm y tế nên rất dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thực hiện. Sau khi ký quy chế phối hợp, liên ngành Bảo hiểm xã hội - Y tế thành phố sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền để sửa đổi chính sách bảo hiểm y tế; thực hiện thanh kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm y tế.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, liên ngành có kế hoạch, hàng tháng, hàng quý thực hiện giao ban đánh giá các nội dung liên quan. Cùng với đó, liên ngành đồng chủ trì hội nghị công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 1-2 lần/năm để chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, phòng chống lợi dụng, gian lận, trục lợi quỹ; phối hợp trong đấu thầu thuốc, phân bổ kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt.

Chứng kiến lễ ký kết, lãnh đạo Bảo hiểm Việt Nam và thành phố Hà Nội đều bày tỏ tin tưởng, hai ngành sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ chặt chẽ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả hơn.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có bài viết "Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Hà Nội từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm".

Tinh hoa đồ uống Việt hội tụ tại lễ hội văn hóa Hà Nội 2026

Tinh hoa đồ uống Việt hội tụ tại lễ hội văn hóa Hà Nội 2026

Tối 9/10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 khai mạc tại Công viên Thiên văn học, quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng. Sự kiện tôn vinh văn hóa đồ uống Việt, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, kết nối làng nghề với du lịch, thúc đẩy trải nghiệm và tiêu dùng xanh, bền vững.

Kết nối phố cổ Hà Nội với không gian số

Kết nối phố cổ Hà Nội với không gian số

Từ mã bản đồ số 360 độ, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt hay không gian livestream thương mại, mô hình “Tuyến phố thông minh” đang từng bước đưa di sản, thương mại và dịch vụ với bản sắc riêng của phố cổ Hà Nội đến gần hơn với nhịp sống hiện đại.

Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình tiêu biểu

Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình tiêu biểu

Chiều 9/10, TP Hà Nội khánh thành, khởi công 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường… để chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô đô (10/10/1954-10/10/2026).