Hà Nội lập hồ sơ xử lý 357 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 10.194 công trình, qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 357 trường hợp có vi phạm trật tự xây dựng.
Chú thích ảnh
Phương tiện cơ giới tham gia cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng tại dự án mương cống hóa Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình). Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Trong số này có 74 trường hợp xây dựng không phép; 116 trường hợp xây dựng sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế; 5 trường hợp xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 162 trường hợp có các vi phạm khác...

Đáng chú ý, trong năm 2018, theo kết quả tổng hợp báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng và kết quả rà soát của Thanh tra Sở Xây dựng, các dự án mở đường năm 2018 làm phát sinh 21 trường hợp hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.

Do đó, trên địa thành phố còn 168 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng chưa được giải quyết dứt điểm tại địa bàn 9 quận, huyện gồm: Ba Đình (58 trường hợp); Bắc Từ Liêm (5 trường hợp); Cầu Giấy (34); Đống Đa (15 trường hợp); Hai Bà Trưng (3 trường hợp); Tây Hồ (39 trường hợp); Thanh Xuân (12 trường hợp); Thanh Trì (1 trường hợp); Hoàng Mai (1 trường hợp).

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trách nhiệm chậm trễ xử lý các trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên địa bàn thành phố thuộc về Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường do chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ mà pháp luật quy định và chỉ đạo của UBND thành phố.

Vì thế, Sở Xây dựng đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; tiếp tục có văn bản đôn đốc các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm tồn đọng, không để phát sinh các trường vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận.

Mặt khác, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để xảy ra tình trạng thiếu kiên quyết khi xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở ban hành các kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm giúp cán bộ làm quản lý trật tự xây dựng nắm bắt đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ cũng như phối hợp xử lý kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng, hạn chế tồn đọng các công trình vi phạm, nổi cộm.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng đã và đang có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng xin ý kiến tham vấn, hướng dẫn, giải đáp làm căn cứ triển khai thực hiện, đồng thời góp phần hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn tại cơ sở.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.