Hà Nội lập 4 chốt cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở Kim Chung

TP Hà Nội thống nhất với Bộ Y tế thực hiện cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) do có ca nhiễm COVID-19.

Chiều 5/5, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã kiểm tra công tác cách ly y tế với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh), sau khi bệnh viện ghi nhận một nam bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Cách y y tế tức là "nội bất xuất" với tất cả bác sĩ, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân. Đồng thời, đảm bảo trong khu vực phong tỏa các bác sĩ vẫn có thể làm tốt nhất công tác khám chữa bệnh trên tuyến đầu", ông Chu Ngọc Anh cho hay.

Thời gian cách ly y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung là từ 8 giờ ngày 5/5/2021 đến 8 giờ ngày 19/5/2021. Trong thời gian cách ly y tế, Bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị ca bệnh mới dương tính với SARS-CoV-2.

Video phóng viên báo Tin tức (TTXVN) ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh):

Tại đây, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chia sẻ và cảm ơn bệnh viện hơn một năm vừa qua, lực lượng tuyến đầu đã thầm lặng đứng sau bảo vệ sự an toàn của cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian vừa rồi, bộc lộ nguy cơ trước diễn biến mạnh mẽ của dịch bệnh và các nguồn lây khác nhau, có cả biến thể Anh, Ấn Độ, Nam Phi.

"Thành phố sẽ chung tay cung cấp nhu yếu phẩm, vật tư cũng như các thiết bị khác để các y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân yên tâm chấp hành cách ly y tế. Đồng thời, bệnh viện phải rà lại toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện khoảng 15 ngày trước để kết nối địa phương có kế hoạch tiếp theo", ông Chu Ngọc Anh nói.

Chú thích ảnh
Một trong 4 chốt cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có thông báo sau khi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, người lao động, học viên, bệnh nhân và người nhà tại 2 cơ sở (Giải Phóng và Đông Anh). Bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, tạm đóng cửa bệnh viện từ 8 giờ sáng 5/5.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) chiều 5/5/2021:

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) chiều 5/5.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành công tác cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu bệnh viện phải rà lại toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện khoảng 15 ngày trước để kết nối địa phương có kế hoạch tiếp theo.
Chú thích ảnh
Ngay sau lệnh cách ly y tế, nhiều người dân đã đến tiếp tế lương thực cho các bệnh nhân.
Chú thích ảnh
Bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở, tạm đóng cửa bệnh viện từ 8 giờ sáng 5/5.
Tin, chùm ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.