Hà Nội làm đường ven Hồ Tây 4 làn xe, 6 bến du thuyền

TP Hà Nội dự kiến mở rộng một số đoạn đường ven hồ Tây với quy mô tối thiểu 3 - 4 làn xe, đồng thời cho phép đầu tư 6 bến thuyền ở Hồ Tây.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận. Tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng 2.439 ha, trong đó diện tích Hồ Tây khoảng 527,5 ha, diện tích khu vực sông Hồng khoảng 700 ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước khoảng 1.227,5 ha.

Về chiến lược và định hướng phát triển, bảo tồn Hồ Tây và vùng phụ cận tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định có 4 giá trị cần bảo tồn và phát huy, gồm: Lịch sử - văn hóa; kinh tế - du lịch; không gian xanh, môi trường bền vững và phát triển theo 5 trục động lực được xác định theo Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến 2045.

Chú thích ảnh
Hà Nội làm đường ven Hồ Tây 4 làn xe, 6 bến du thuyền.

Các trục này gồm: Trục Tây Hồ - Ba Vì, trục Hồ Tây - Cổ Loa, trục sông Hồng, trục liên kết phía nam, trục Nhật Tân - Nội Bài.

Đặc biệt, Hà Nội xác định có 32 quỹ đất tiềm năng để phát triển các dự án. Trong đó, 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch - văn hóa và thương mại dịch vụ; 7 vị trí quỹ đất phát triển dự án du lịch - văn hóa; 6 vị trí quỹ đất phát triển thành hệ sinh thái khi phát triển du lịch.

Đồng thời, có 5 công viên và "Bát cảnh Tây Hồ" (8 cảnh đẹp Thăng Long ven hồ Tây, gồm: Bến trúc Nghi Tàm, rừng bàng Yên Thái, đàn thề Đồng Cổ, tượng Phật say Thụy Chương, sâm cầm Hồ Tây, cánh đồng hoa Nghi Tàm, làng Khán Xuân và tiếng đàn hành cung).

Thành phố cũng xác định Hồ Tây sẽ có 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ trợ). Vị trí các bến thuyền được xác định trên cơ sở cụ thể hóa vị trí các bến thuyền được xác định tại đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2.000.

Trước mắt phân kỳ đầu tư đối với 3 bến chính (ở khu vực nhà hát Ngọc Trai; khu vực đôi rồng gốm; khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi). Sau khi đi vào hoạt động sẽ đánh giá và xem xét đề xuất việc đầu tư các bến phụ trợ cho phù hợp. Tại các bến thuyền, Hà Nội cho phép sử dụng mặt nước Hồ Tây để bố trí các hạng mục: sàn cập tầu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh..

Đồng thời, xây dựng cảnh quan và giao thông Hồ Tây phục vụ giao thông và phát triển du lịch - văn hóa, gồm: Hệ thống công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam quanh Hồ Tây.

Hà Nội cũng sẽ cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông ven Hồ Tây, trong đó một số đoạn tuyến đảm bảo lòng đường xe chạy tối thiểu 3 - 4 làn xe. Đồng thời xây dựng mô hình TOD kết hợp với các bãi đỗ xe ngầm tại 3 ga metro của tuyến số 2.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất của Hà Nội. Quanh hồ và vùng phụ cận có 22 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và một số làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Hương Yên Phụ, đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, sen Quảng An.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng.

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.