Hà Nội kiên quyết xử lý trường hợp can thiệp vào việc xử phạt vi phạm ATGT

Trong đợt ra quân cao điểm từ nay tới hết ngày 15/2/2017, ngoài việc xử lý nghiêm hàng loạt hành vi vi phạm an toàn giao thông (ATGT), Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp vào việc xử phạt của cán bộ, chiến sỹ.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an), ngay ngày đầu năm mới, cả nước đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 22 người, tất cả là TNGT đường bộ. Đường sắt, đường thuỷ nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào. 
Để đảm bảo an toàn giao thông ngay từ đầu năm mới, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và dịp lễ hội đầu xuân, hạn chế TNGT, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng từ nay đến hết ngày 15/2/2017. 
Hà Nội kiên quyết xử lý trường hợp can thiệp vào việc xử phạt vi phạm ATGT ảnh 1

CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Dừng đỗ sai quy định; chạy quá tốc độ; quay đầu sai quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; sử dụng giấy phép lái xe giả; chở hàng quá tải; chở hàng cồng kềnh; chở quá số người quy định; chở vật liệu rơi vãi; vi phạm nồng độ cồn; đón, trả khách không đúng nơi quy định; xe hợp đồng “trá hình” chở khách theo tuyến cố định; không đội mũ bảo hiểm; xe ba bánh tự đóng giả danh thương binh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera xử phạt.
Đặc biệt trong dịp này, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách, kể cả trên các tuyến cao tốc khi được yêu cầu của Cục Cảnh sát giao thông (C67) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó, tập trung trên các tuyến trục chính, xung quanh các bến xe trọng điểm và các tuyến quốc lộ. Các trường hợp vi phạm chở quá số người quy định phải yêu cầu chủ xe, lái xe bố trí xe khác để hành khách tiếp tục hành trình, không gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân. Đối với xe ô tô chở người từ 24 chỗ ngồi trở lên phải trực tiếp lên khoang chở người để kiểm soát, thông báo công khai về hành vi vi phạm và biện pháp xử lý.
Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội: Phòng đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình triển khai đợt cao điểm đến từng cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông, trong đó yêu cầu cán bộ, chiến sỹ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp vào việc xử phạt của cán bộ, chiến sỹ. Các trường hợp dùng biển giả, dán giấy ưu tiên sai quy định cũng sẽ xử phạt nghiêm khắc.
"Trên đường sắt, những đường ngang dọc tuyến Bắc - Nam sẽ được chú ý bảo đảm an toàn tránh tai nạn. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an TP Hà Nội tăng cường phòng chống đua xe trái phép, ngăn chặn tội phạm về pháo, vũ khí, buôn lậu, gian lận thương mại... giúp nhân dân đón xuân trong yên vui", Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm.
Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.