Hà Nội: Kiên quyết xử lý sai phạm trong giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, hiện có trên 1.209 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố liên quan tới thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) với quy mô 11.749 ha, liên quan tới 208.750 tổ chức, hộ gia đình với nhu cầu tái định cư khoảng 18.020 hộ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, hiện có trên 1.209 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố liên quan tới thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB) với quy mô 11.749 ha, liên quan tới 208.750 tổ chức, hộ gia đình với nhu cầu tái định cư khoảng 18.020 hộ.

Với quyết tâm cao, năm 2011 và 2 tháng năm 2012, Hà Nội đã GPMB hơn 2.062 ha đất tại 353 dự án, chi trả hơn 14.857 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 44.019 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; bố trí tái định cư cho 1.826 hộ.

Đáng chú ý từ đầu năm đến nay, TP đã chỉ đạo tập trung, tháo gỡ kịp thời về cơ chế chính sách, các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đã GPMB được hơn 100 ha đất, di chuyển được 2.080 ngôi mộ, chi trả tiền trên 414 tỷ đồng cho hơn 1.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đây là những kết quả đáng khích lệ trong công tác GPMB của thành phố thời gian gần đây.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Biền - Trưởng ban chỉ đạo Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội, công tác thu hồi đất, GPMB còn có một số hạn chế, khó khăn, như: Một số nội dung về giá đất, tái định cư, quy trình thu hồi đất, về cưỡng chế thu hồi đất, về giao đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của quận, huyện, phường, xã trong công tác GPMB còn thiếu đồng bộ; đội ngũ làm công tác GPMB các cấp còn hạn chế về năng lực chuyên môn...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, hiện tại, còn nhiều quận, huyện còn có tình trạng quan liêu, ít chịu đối thoại với dân, làm phát sinh khiếu kiện phức tạp. Ông Khanh khẳng định, quan điểm xuyên suốt của TP là trong quá trình đền bù GPMB phải vận dụng tối đa cơ chế, chính sách theo hướng có lợi cho dân, nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. TP sẽ tập trung thanh, kiểm tra và xử lý cương quyết các đơn vị sai phạm.

Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.