Hà Nội kiểm tra việc triển khai nghị quyết của Đảng tại cơ sở

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy các phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng, nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy.

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 chủ trì.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham gia đoàn kiểm tra có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn; đồng chí Vũ Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các thành viên của đoàn. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã công bố Quyết định số 1221-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thành lập các đoàn kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 12 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng thời kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết đại hội các cấp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thông qua kiểm tra, không chỉ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị mà còn giúp các địa phương tự rà soát, tự nhìn nhận những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập các đoàn kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố. Các nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng yếu trong việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương và của thành phố. Đợt kiểm tra lần này tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố; đồng thời gắn với việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương trong giai đoạn mới.

Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đến nay mới hơn 5 tháng, song khối lượng công việc đặt ra cho các địa phương là rất lớn. Riêng trong ba tháng cuối năm 2025, số lượng nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo được ban hành có khối lượng tương đương với hai năm trước cộng lại. Điều này đòi hỏi các địa phương, cơ sở phải chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Trưởng Đoàn kiểm tra số 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc kỹ nội dung kiểm tra với mong muốn sau đợt kiểm tra sẽ có những đánh giá sát thực về tình hình triển khai các nghị quyết tại cơ sở; đồng thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn thành phố. Ba phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng được lựa chọn là những địa bàn tiêu biểu để kiểm tra sâu, qua đó đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của thành phố. Đối tượng kiểm tra không chỉ là tập thể cấp ủy mà còn xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thời gian kiểm tra được xác định từ ngày 18/10/2025 đến ngày 23/3/2026, tập trung vào giai đoạn ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thay mặt các đơn vị được kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết Đảng ủy các phường Ba Đình, Giảng Võ và Hai Bà Trưng nhận thức sâu sắc rằng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Các đơn vị được kiểm tra sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu; đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Trung Nguyên - Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.