Hà Nội không cho áp dụng hình thức đi xe chung đối với Grab và Uber

Ngày 19/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản 2727/SGTVT-QLVT gửi UBND TP Hà Nội về việc không cho phép áp dụng hình thức đi xe chung đối với xe hợp đồng.

Cụ thể, theo ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, dịch vụ đi chung xe do Công ty TNHH Grab Taxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam đăng ký với Bộ GTVT được viết tắt là GrabShare và UberPool.

Dịch vụ đi chung xe ghép các hành khách có trùng hành trình vào 1 chuyến xe (chia sẻ hành khách). Dịch vụ này nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành xe và giảm số lượng xe lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, dịch vụ này chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền lợi cho hành khách đi xe; không phù hợp với các quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/1/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; đồng thời không nằm trong Kế hoạch triển khai thí điểm xe hợp đồng điện tử của Bộ GTVT tại quyết định 24/QĐ-BGTVT ngày 7/1/2016 và hiện nay chưa có quy định quản lý đối với hình thức đi chung xe này.

Để đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền lợi của hành khách và công tác quản lý vận tải của các cơ quan chức năng, Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản 6781/BGTVT-VT ngày 22/6/2017 tạm thời chưa áp dụng hình thức đi chung xe đối với xe hợp đồng trên địa bàn Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp quản lý các hình thức vận tải mới theo quy định của pháp luật.

Đăng Sơn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.