Hà Nội: Khởi tố hình sự 15 đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả

Thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tiếp nhận 15 vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả do Phòng Cảnh sát giao thông và các tổ công tác 141, Công an thành phố bàn giao.

Theo lời khai của các vi phạm, các giấy phép lái xe ô tô, mô tô này được mua trên mạng xã hội với giá 300.000 đồng và nhìn bằng mắt thường khó có thể phân biệt được.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng V.Đ.C. (một trong 15 đối tượng bị bắt) cho biết: "Vô tình tôi thấy trên mạng xã hội có dịch vụ làm giấy phép lái xe nhanh gọn, nên đã gửi thông tin kèm ảnh chân dung để cho họ làm giấy phép lái xe cho mình. Do bản thân chưa nhận biết được đây là hình thức làm giả giấy tờ, hơn nữa, trên giấy phép lái xe đó có in mã QR Code, quét bằng điện thoại vẫn hiện ra tên của mình nên tôi nghĩ đó là bằng thật".

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng sử dụng giấy phép lái xe giả. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố 15 đối tượng về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức thực hiện hành vi trái pháp luật theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Những đối tượng này có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Nhận định về thực trạng trên, Trung tá Lê Duy An, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, rất nhiều người dân vẫn còn đang những nhận thức chủ quan về việc ngại đi học và thi tại các trung tâm, các cơ sở có chức năng mà lại tự ý lên mạng xã hội để làm các giấy tờ, giấy phép lái xe giả. Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, người dân vẫn đang nghĩ là nó chỉ vi phạm pháp luật hành chính đơn thuần, nhưng thực tế đây là vi phạm pháp luật hình sự và việc này cũng đã bị sẽ bị xử lý hình sự chứ không dừng lại ở mức xử lý hành chính.

Hiện nay, thông tin về giấy phép lái xe của người dân được lưu trên hệ thống dữ liệu của ngành giao thông vận tải. Nếu người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép lái xe giả sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, tiếp tay cho tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.