Hà Nội: Khởi công 2 công trình trọng điểm Trạm biến áp 220kV Hòa Lạc và 110kV Phú Cát

Ngày 18/8, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Lễ khởi công hai công trình trọng điểm Trạm biến áp (TBA) 220kV Hòa Lạc và TBA 110kV Phú Cát.
Chú thích ảnh
Các đại biểu khởi công công trình trạm biến áp 220/110kv Hòa Lạc. Ảnh: TTXVN phát

Đây là các công trình quan trọng chào mừng sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), đánh dấu bước tiến mới trong công tác phát triển hạ tầng lưới điện Thủ đô.

Theo quy hoạch, TBA 220/110kV Hòa Lạc được xây dựng trên diện tích 3,7 ha, với quy mô 2 máy biến áp 250 MVA-220/110kV và 1 máy biến áp 63 MVA-110/22kV. Công trình được cấp nguồn từ TBA 500kV Tây Hà Nội qua tuyến đường dây 220kV dài 13,5 km, gồm cả đường dây trên không và cáp ngầm đi qua Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Cùng với đó, TBA 110kV Phú Cát được xây dựng trên diện tích hơn 3.800 m² với 2 máy biến áp 40 MVA-110/22kV, cấp nguồn từ tuyến 110kV Xuân Mai - Sơn Tây. Công trình hướng tới nâng cao năng lực cung cấp điện ổn định, an toàn cho khu vực. Cả hai dự án đều được kỳ vọng giảm tải cho các trạm hiện có, tối ưu hóa cấu trúc lưới điện, góp phần vận hành hệ thống điện Thủ đô an toàn, linh hoạt.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI nhấn mạnh: “Thủ đô Hà Nội đã và đang phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt mức cao. Đặc biệt, khu vực phía Tây thành phố Hà Nội là nơi tập trung các phụ tải đặc biệt quan trọng như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (nơi được ví như “Thung lũng điện tử Silicon” của Việt Nam), Trung tâm dữ liệu Quốc gia, các Khu đô thị và cơ sở nghiên cứu lớn. Do đó, công tác đảm bảo nguồn điện ổn định cho khu vực này là nhiệm vụ cấp thiết. Việc đồng thời khởi công hai công trình trọng điểm hôm nay thể hiện tầm nhìn “đi trước một bước” trong chiến lược phát triển hạ tầng điện Thủ đô. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, EVNHANOI cam kết tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, phục vụ phát triển bền vững của thành phố”.

Việc khởi công TBA 220kV Hòa Lạc và TBA 110kV Phú Cát chính là biểu tượng, minh chứng cho quyết tâm và trách nhiệm của ngành điện trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Hai công trình được kỳ vọng sẽ trở thành “mắt xích” quan trọng, góp phần hình thành hệ thống cung cấp điện thông minh, bền vững, bảo đảm cho Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI khẳng định quyết tâm thi công công trình đúng tiến độ, chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.