Hà Nội: Khiển trách nguyên hiệu trưởng trường tiểu học vì vi phạm đạo đức nhà giáo

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa ra quyết định Kỷ luật với hình thức Khiển trách đối với bà Lê Thị Bính, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng vì có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo.

Chiều 2/6, xác nhận với phóng viên báo Tin tức, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, vào ngày 26/4, Ban tiếp công dân của quận nhận được đơn thư tố cáo của công dân gửi qua đường bưu điện, tố cáo bà Lê Thị Bính có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành giáo dục và hình ảnh của địa phương, xói mòn niềm tin của nhân dân đối với viên chức ngành giáo dục.

Chú thích ảnh
Trường Tiểu học Phú Thượng. 

Sau quá trình xác minh, kiểm tra, UBND quận Tây Hồ kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đúng sự thật. Vì vậy, quận Tây Hồ đã có quyết định kỷ luật bà Bính với hình thức Khiển trách. Bên cạnh đó, vào ngày 17/5, UBND quận Tây Hồ tiếp tục gửi công văn số 804/UBND-TTra (về vụ việc trên) đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Riêng với nội dung tố cáo bà Bính có hành vi nhận tiền từ các phụ huynh để tuyển sinh trái tuyến, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, đã giao Công an quận Tây Hồ điều tra, làm rõ, nếu xác định có vi phạm thì xử lý đúng người, đúng tội.

Trước đó vào năm 2021, bà Lê Thị Bính được xác định là bị hại của một vụ Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại quận Tây Hồ (Hà Nội). Trong vụ án này, bà Bính bị nhóm phóng viên tống tiền với bằng chứng thể hiện bà Bính có hành vi "vòi" tiền phụ huynh để cho học sinh được tuyển sinh trái tuyến.

Cụ thể, ngày 19/7/2021, bà Lê Thị Bính tiếp phụ huynh học sinh tại phòng làm việc riêng, trao đổi về nội dung tuyển sinh đối với học sinh trái tuyến. Đối chiếu các nội dung về nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh học sinh, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh trong kế hoạch tuyển sinh của Trường Tiểu học Phú Thượng và phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển sinh, thì bà Lê Thị Bính - Hiệu trưởng nhà trường không có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện nội dung này.

Bà Lê Thị Bính đã không tuân thủ các nội dung phân công nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh tại Trường Tiểu học Phú Thượng do bà ký ban hành. Từ đó, cơ quan chức năng có cơ sở cho rằng bà Lê Thị Bính thực hiện tuyển sinh không đúng nhiệm vụ, vi phạm Quy chế Tuyển sinh khi trực tiếp tiếp phụ huynh học sinh tại phòng làm việc riêng để trao đổi về vấn đề tuyển sinh trái tuyến, đồng thời thể hiện hành vi tùy tiện, không công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh với chức trách là Hiệu trưởng. 

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.