Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cộng với việc các hồ thủy điện xả lũ khiến nước các sông từ thượng nguồn đổ về rất lớn. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng đang dâng rất cao, ở mức báo động 1, gây ngập khu vực ven bờ ở khu vực bãi Phúc Xá. Đêm 9/9/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Nước sông Hồng dâng cao nhất trong 16 năm qua, người dân Thủ đô hối hả sơ tán người, tài sản từ đêm 9/9/2024.
Bến Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước sông dâng cao đã nhấn chìm bãi xe và sân chơi vườn rừng. 46 hộ dân tại đây chủ động di dời đến nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt
Sáng 10/9/2024, nước sông Hồng mấp mé đường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều người dân đã tập trung tại đoạn đường giáp sông Hồng để quan sát nước dâng để kịp thời có phương án ứng phó kịp thời.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã đi kiểm tra các hộ dân sống ở nhà ven sông Hồng, yêu cầu di dời một số hộ dânsống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của lũ.
Trưa nay, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, tràn qua khu vực bãi bồi, đoạn qua cầu Chương Dương và Long Biên.
Kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại Bến Chương Dương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết lũ trên sông Hồng ở mức cao nhất tính từ năm 2008 đến nay. Ông khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì diễn biến mưa bão cực đoan bất thường.
Khu ngoài đê Bến Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước sông dâng cao đã nhấn chìm bãi xe và sân chơi vườn rừng. 46 hộ dân tại đây chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện chính quyền đã đặt barie cấm người vào bến.
Dự báo, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh đạt mức báo động 2 (10,5m) trong 12-24 giờ tới.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong có mặt tại phố Chương Dương Độ (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn.. Ảnh: An Thành Đạt Lực lượng cứu hộ ở Bến Chương Dương đưa vật nuôi của người dân vào nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt
Tài sản của người dân ven sông Hồng đoạn Bến Chương Dương khu vực ngõ 139 được di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt Lũ trên sông Hồng ở mức cao nhất tính từ năm 2008 đến nay, người dân được khuyến cáo và giúp đỡ để bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Ảnh: An Thành Đạt Nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, người dân đang lỗ lực vận chuyển vật nuôi và tài sản của mình đến nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt Khẩn trương để tránh lũ lụt đang đến gần. Ảnh: An Thành Đạt Người dân ngâm mình trong nước lũ để vận chuyển tài sản của mình. Ảnh: An Thành Đạt Một chiếc xích lô bị ngập sâu ở khu vực ngõ 139 phố Chương Dương Độ. Ảnh: An Thành Đạt Các lực lượng cứu hộ sẵn sàng để ứng cứu người dân kịp thời. Ảnh: An Thành Đạt Nước lũ tiếp tục dâng cao ở sông Hồng. Ảnh: An Thành Đạt Hàng hóa và tài sản của người dân đang khẩn trương được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều hộ dân ven sống gấp rút vận chuyển tài sản để tránh lũ. Ảnh: An Thành Đạt Các lực lượng quân đội, công an có mặt tại bến hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản lên bờ. Ảnh: An Thành Đạt
Nhanh chóng đưa những hàng hóa có nguy cơ hỏng khi gặp nước lên khu vực an toàn. Ảnh: An Thành Đạt Bộ Tư lệnh Thủ đô điều ca nô đến Phường Chương Dương hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: An Thành Đạt Công tác cứu hộ nhanh chóng được triển khai. Ảnh: An Thành Đạt Sáng nay 10/9, mực nước ở Bến Chương Dương đã dâng cao lên mức báo động. Ảnh: An Thành Đạt Ưu tiên di chuyển con người để bảo đảm an toàn trong nước lũ. Ảnh: An Thành Đạt Xuồng máy, thuyền được đưa vào để giúp đỡ người dân vận chuyển tài sản tránh lũ. Ảnh: An Thành Đạt Hàng hóa được đưa nhanh vào bờ. Ảnh: An Thành Đạt Công an, Quân đội và người dân ra sức đưa đồ đạc của người dân lên bờ. Ảnh: An Thành Đạt Công việc tránh lũ đang triển khai rất khẩn trương. Ảnh: An Thành Đạt Nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, công tác cứu hộ được triển khai gấp gáp hơn. Ảnh: An Thành Đạt Nhiều người dân ở khu vực Bến Chương Dương chạy lụt từ 2h sáng. Ảnh: An Thành Đạt
Chính quyền địa phương vận động, thuyết phục bà con di dời khỏi những nơi có nguy cơ, bao gồm cả những khu vực có nguy cơ không trực tiếp do diễn biến bất thường của mưa lũ. Ảnh: An Thành Đạt Chính quyền cần tạo điều kiện cho người dân di dời có nơi sinh hoạt tạm thuận tiện, an toàn. Ảnh: An Thành Đạt Từ 22h đêm qua, công tác di dời người dân và tài sản khu vực Chương Dương Độ diễn ra nhanh chóng. Ảnh: An Thành Đạt Người dân nỗ lực vận chuyển tài sản của mình đến nơi an toàn. Ảnh: An Thành Đạt