Hà Nội giảm 1.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội tại các trường công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố giảm 1.400 học sinh so với năm học 2012-2013.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội tại các trường công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố giảm 1.400 học sinh so với năm học 2012-2013. Một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học này là do đang thực hiện lộ trình nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc giảm dần sĩ số học sinh trên lớp; đồng thời số học sinh của Hà Nội năm nay tham gia thi vào lớp 10 trường công lập cũng giảm tới 5000 học sinh.
Hà Nội giảm 1.400 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ảnh 1

Thí sinh Hà Nội dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2012 - 2013. Ảnh: dantri.com.vn

Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Phạm Hữu Hoan cho biết: Năm học 2012 - 2013, mỗi lớp trung học phổ thông của thành phố được giao sĩ số không quá 43 học sinh/lớp, năm học tới giảm xuống còn 42 học sinh/lớp và đến năm 2015 sẽ chỉ còn 40 học sinh/lớp. Quan điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là chất lượng giáo dục trung học phổ thông ngoài yếu tố chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nền kiến thức của học sinh từ bậc trung học cơ sở, còn phụ thuộc vào số lượng học sinh trên lớp. Việc rút bớt sĩ số học sinh trong một lớp là để đảm bảo mục tiêu này. Ông Hoan cũng khẳng định: Dù chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập của Hà Nội giảm nhưng cơ hội học tập tại hệ thống trường công lập của học sinh năm nay lại tăng lên. Tuy nhiên, hệ thống trường công lập của Hà Nội chỉ có thể đáp ứng 67% học sinh, còn lại các em sẽ vào học ở hệ thống trường ngoài công lập. Hiện nay, Hà Nội có hơn 100 trường trung học phổ thông ngoài công lập được đầu tư khá tốt, chất lượng dạy và học cũng đã được khẳng định "thương hiệu" như Lương Thế Vinh, Marie Curie, Lômônôxốp… Mặc dù vậy, hệ thống trường ngoài công lập vẫn tồn tại một số trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, chưa được ổn định về chất lượng đào tạo. Đối với những trường ngoài công lập còn tồn tại những bất cập nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ giao chỉ tiêu rất hạn chế và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng đào tạo. Ngoài ra, Hà Nội còn có các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề… có thể đáp ứng nhiều chỗ học với chất lượng đào tạo khá tốt.P.A

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.