Hà Nội giải tỏa lấn chiếm khu vực 'Ao cá Bác Hồ' ở phường Vĩnh Tuy

Ngày 29/9, tại khu vực "Ao cá Bác Hồ" ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), UBND phường Vĩnh Tuy đã tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm, tự sử dụng tại đây. Sau khi được chính quyền phường vận động, giải thích, thuyết phục, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ hoặc phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ phần xây dựng, lắp đặt không phép trên diện tích đất ở quanh hồ khu vực tiếp giáp với ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Khu vực này trước đây được Nhà nước giao cho Hợp tác xã Vĩnh Thịnh để các xã viên trồng rau, thả cá. Năm 2010, Nhà nước thu hồi lại diện tích này và dành một phần để phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. 

Qua kiểm tra, rà soát tại khu vực quanh hồ khu vực tiếp giáp ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, lực lượng chức năng phát hiện thấy một số hộ gia đình, cá nhân tự ý lắp đặt mái che, mái vẩy, bàn ghế, bục bệ, cầu dẫn xe, các vật dụng, chiếm dụng hè, phố vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, có các trường hợp dựng tự ý dựng lều lán tạm tại khu vực cuối ngõ 622 Minh Khai (giáp với "Ao cá Bác Hồ").

Ông Nguyễn Văn Hùng (68 tuổi, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 34, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: Bắt đầu từ năm 2010, quận Hai Bà Trưng khi đó có dự án "Ao cá Bác Hồ" tại đây. Lúc ấy, khu đất này vẫn bị bỏ hoang, chưa triển khai thực hiện làm dự án nào. Sau đó, người dân xung quanh khu vực bắt đầu trông rau, nuôi gà để tăng gia. Một số người dân thấy đất bỏ hoang lãng phí nên dựng lán để trông giữ ô tô.

Chú thích ảnh
Sau khi được chính quyền phường vận động, giải thích, thuyết phục, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, UBND phường đã ra thông báo và yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân này tự giác tháo dỡ bục bệ, mái che, mái vẩy, thu dọn các vật dụng lấn chiếm vi phạm trật tự đô thị, làm mất mỹ quan đô thị…

Theo ông Bùi Thanh Hải (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy), hiện tại UBND phường Vĩnh Tuy đang thực hiện giải tỏa khu vực xung quanh "Ao cá Bác Hồ" và chia thành nhiều đợt.

"Tại đợt 1, nhờ sự vào cuộc của phường và các tổ dân phố, sự ủng hộ của bà con nhân dân, chúng tôi đã tổ chức giải tỏa thành công và làm được lối vào cũng như làm đẹp cảnh quan của "Ao cá Bác Hồ" (phía giáp đường Dương Văn Bé). Tại đợt 2, bước đầu chúng tôi cũng tổ chức giải tỏa, tạo cảnh quan khu vực ngõ 622 phố Minh Khai và cũng được bà con hợp tác", ông Hải chia sẻ. 

Trước khi tổ chức giải tỏa vào ngày 29/9, phường Vĩnh Tuy đã phối hợp với tổ dân phố, khu dân cư thông báo cho từng hộ gia đình theo đúng quy định. Trong đợt này, phường tiến hành giải tỏa lều lán tạm mà nhân dân đã tự san lấp, dựng lên. Quá trình tuyên truyền, vận động, đã có 10/11 hộ tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Sau đó, hộ dân còn lại cũng tự nguyện tháo dỡ và được chính quyền hỗ trợ công tác giải tỏa, dọn dẹp tạo không gian thông thoáng, trên cơ sở đó, phường sẽ đầu tư đảm bảo kết nối cho khu vực "Ao cá Bác Hồ".

Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ hoặc phối hợp với lực lượng chức năng tháo dỡ phần xây dựng trái phép. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Bà Dương Thị Muống (68 tuổi) vừa là xã viên Hợp tác xã Vĩnh Thành, vừa là người dân sinh sống tại cuối ngõ 622 (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) phải tháo dỡ các công trình tạm trong đợt này. Bà Muống cho biết: "Tình trạng lấn chiếm là có thật và chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh việc tháo dỡ, giải tỏa theo quy định của phường. Tuy nhiên, chúng tôi có nguyện vọng mong chính quyền phường phải thực hiện một cách công bằng và nghiêm túc. Chúng tôi đã tự nguyện tháo dỡ thì những hộ gia đình có phần sử dụng, lấn chiếm như chúng tôi cũng phải tháo dỡ như chúng tôi. Nhà nào vi phạm cũng phải phá dỡ!". 

Chủ trương của UBND phường Vĩnh Tuy đã nhận được sự đồng tình của nhiều hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại đây. Họ đã tự tháo dỡ các lều lán, nhà tạm, thu dọn toàn bộ các vật dụng cá nhân. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai giải tỏa khu vực này để trả lại mặt bằng cho khu vực.

Với tổng diện tích trên 30.000 m2, sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, vị trí khu vực "Ao cá Bác Hồ" sẽ là điểm kết nối cơ sở hạ tầng với các khu đô thị lân cận, tạo cảnh quan, diện mạo phát triển đô thị mới cho phường Vĩnh Tuy.

Kim Anh – Quốc Lũy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.