Hà Nội: Giá thịt lợn tăng do thiếu nguồn cung cục bộ

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các đơn vị quản lý trên địa bàn đang xuống các cơ sở chăn nuôi, đầu mối giết mổ, tiêu thụ để tìm hiểu nguyên nhân giá thịt lợn trên địa bàn tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các đơn vị quản lý trên địa bàn đang xuống các cơ sở chăn nuôi, đầu mối giết mổ, tiêu thụ để tìm hiểu nguyên nhân giá thịt lợn trên địa bàn tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Một trong những nguyên nhân là nguồn cung thiếu cục bộ, do năm 2010 dịch bệnh lợn tai xanh khiến số lượng đàn lợn giảm. Bên cạnh đó, với giá thành 1,2 triệu đến 2 triệu đồng/con lợn giống và thức ăn tăng giá 15 - 30% trong năm qua khiến nhiều trang trại chăn nuôi cho rằng tái đàn vào thời điểm này chưa có hiệu quả. Do đó dẫn đến thiếu nguồn cung cục bộ ở từng vùng nhất định.

Ông Đồng cũng khẳng định, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở giết mổ, nhận thấy vẫn có lượng hàng dự trữ không có tình trạng mua vét xuất khẩu sang Trung Quốc. Thịt lợn là một trong 10 mặt hàng bình ổn giá của Hà Nội với lượng tiêu thụ ước tính 120.000 - 140.000 tấn/tháng; trong đó lượng thịt mua theo giá bình ổn là 2.000 tấn. Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thương mại mua thịt lợn từ các nguồn cung các tỉnh, thậm chí ở miền Nam, nên giá thịt lợn trong khoảng 2 tuần nay trên thị trường Hà Nội đứng giá, dao động từ 65.000 - 70.000 đồng/kg.

XC

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.