Hà Nội dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đề xuất các giải pháp có hiệu quả để tăng thu ngân sách Nhà nước; trong đó, dự kiến thu từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 40.000 tỷ đồng, thu tiền đấu giá khoáng sản 82,5 tỷ đồng.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan về việc phân cấp cho chính quyền cấp huyện được đứng ra đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm quyền sử dụng đất đối với các dự án nhỏ lẻ và những diện tích đất xen kẹt quy mô dưới 5.000 m2.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, việc triển khai Luật Đất đai năm 2013 trong đấu giá quyền sử dụng đất đã có thuận lợi. Đặc biệt, việc cải cách thủ tục hành chính và phân cấp thí điểm cho UBND cấp huyện đã đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

Hà Nội dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất ảnh 1

Người dân đến làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tuy nhiên, theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, hiện nay các điểm đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt trên địa bàn các huyện, nhiều nơi chỉ 1 triệu đồng/m2, số lượng thửa đấu giá có khi chỉ có một hoặc một vài thửa xen kẹt. Trong khi đó, quy định của Chính phủ về giá đất xen kẹt dưới 5.000 m2 phải có giá khởi điểm quyền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng.

Nếu cấp quận, huyện, thị xã được giao và thực hiện tốt sẽ vừa gắn trách nhiệm của cấp huyện trong giải quyết vấn đề đất đai, vừa tránh những diện tích đất xen kẹt không nằm trong quy hoạch bị lấn chiếm, đấu giá thấp. Thực tế, qua rà soát tại các địa phương của Hà Nội cho thấy, tình trạng lấn chiếm đất công ích đang có dấu hiệu gia tăng.

Năm 2016, trên địa bàn Hà Nội có 20 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, với diện tích đất tổ chức đấu giá là 23,8 ha, số tiền trúng đấu giá là 4.221 tỷ đồng/3.050 tỷ đồng được giao, đạt 138% kế hoạch.

Tiền thu từ đất đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng thu ngân sách thành phố; trong đó, tiền sử dụng đất khoảng 22.400 tỷ đồng, tiền thuê đất 4.256 tỷ đồng và các khoản thu khác.

Cũng theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2016, mặc dù ngành đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của thành phố trong các lĩnh vực như đấu giá quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính, xử lý vi phạm đất đai…, song công tác giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp vẫn còn rất chậm. Nguyên nhân do nguồn lực cho giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật quỹ đất dịch vụ còn hạn chế.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng các ngành làm việc với các quận, huyện có số lượng lớn về nhu cầu đất dịch vụ, như: Mê Linh, Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức ... để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các hộ đã tổ chức xét duyệt.

Hiện toàn thành phố mới tổ chức giao đất dịch vụ được 202,716 ha, với 30.259/76.571 hộ, đạt 39,52% (còn 46.312 hộ chưa được giao đất dịch vụ); hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 179,983 ha; hoàn thành giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật 154,524 ha; có quyết định thu hồi đất, đang thực hiện giải phóng mặt bằng 107,814 ha; UBND cấp huyện đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư 149,18 ha.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.