Hà Nội đóng cửa 12 cây xăng

Thành phố Hà Nội đã chính thức “khai tử” 12 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo điều kiện, quy chuẩn hiện hành. Các cửa hàng đều thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thành phố, ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu và có thông báo tới khách hàng.

Thành phố Hà Nội đã chính thức “khai tử” 12 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo điều kiện, quy chuẩn hiện hành. Các cửa hàng đều thực hiện nghiêm túc yêu cầu của thành phố, ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu và có thông báo tới khách hàng.

Theo đó, cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 11 thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I, số 280 Đội Cấn, quận Ba Đình ngừng bán hàng và treo biển thông báo tới khách hàng từ tối 31/10. Trong những ngày đầu tháng 11, nhân viên cửa hàng vẫn túc trực tại cửa hàng, giải quyết những công việc cuối cùng và giải thích tới khách hàng về lý do nghỉ bán. Nhân viên cửa hàng cũng chỉ dẫn khách hàng tới hai địa điểm kinh doanh xăng dầu gần nhất là CHXD số 276 Thụy Khuê và 12 Hoàng Hoa Thám.

Hà Nội đóng cửa 12 cây xăng ảnh 1

Chỉ những cây xăng đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy mới được tiếp tục hoạt động. Trọng Đạt-TTXVN

CHXD số 17 Công ty Xăng dầu khu vực I, số 179 Đê La Thành, quận Đống Đa đã ngừng bán hàng từ một tuần nay, di chuyển cột bơm xăng và các thiết bị tới địa điểm khác. Cửa hàng này đang được tu sửa lại để chuyển đổi sang mục đích kinh doanh khác. Còn CHXD 304 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ Dầu khí, số 174 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm cũng đã có thông báo tới khách hàng về thời gian ngừng kinh doanh từ chiều 31/10.


Ngay từ cuối tháng 10, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ cửa hàng xăng dầu này hoàn thiện các khâu cuối cùng để chấm dứt hoạt động của cửa hàng. Ông Phan Thanh Phong, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 8, cho biết, Đội đã tới các cửa hàng xăng dầu nằm trong diện ngừng hoạt động, làm việc với các chủ cửa hàng và yêu cầu họ cam kết thực hiện quy định của thành phố. Trong những ngày đầu tháng 11, Đội tiếp tục giám sát việc thực hiện trên. Nếu cửa hàng nào cố tình kinh doanh trở lại thì sẽ bị xử lý theo quy định. Trong trường hợp chủ cửa hàng vi phạm nhiều lần, các cơ quan chức năng sẽ đề nghị khởi tố trước pháp luật.


Trước đó, ngày 14/10, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đó có doanh nghiệp quản lý 12 điểm kinh doanh xăng dầu phải giải tỏa, di dời theo quy định của UBND thành phố Hà Nội. Trong trường hợp muốn chuyển đổi mục đích kinh doanh trên diện tích đất cửa hàng trong diện phải giải tỏa, doanh nghiệp phải có văn bản gửi Sở Công Thương và UBND quận, huyện trước 15/11 để được xem xét, giải quyết.

Theo ghi nhận của phóng viên, ở những khu vực gần các cửa hàng xăng dầu phải ngừng hoạt động, nhiều cá nhân đã tranh thủ bày bán những can xăng nhỏ cho khách có nhu cầu. Tình trạng này không những không đảm bảo về chất lượng, khối lượng xăng cung cấp cho khách mà còn vi phạm quy định kinh doanh mặt hàng có điều kiện.


Ngoài những cửa hàng xăng dầu bị “khai tử” ngay từ ngày 1/11, trên địa bàn thành phố còn có 2 CHXD khác được phép hoạt động kinh doanh đến khi hết hạn vào tháng 5/2014 với điều kiện thực hiện tốt các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; 32 CHXD phải sớm cải tạo để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy và các điều kiện quy định tại QCVN 01:2013/BTC.


Đinh Thị Thuận

Danh sách 12 cửa hàng xăng dầu bị đóng cửa

1. CHXD số 11 thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I, số 280 Đội Cấn (quận Ba Đình);

2. CHXD số 17 thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I, số 179 Đê La Thành (quận Đống Đa),

3. CHXD - Xí nghiệp đầu máy Hà Nội, số 2D Khâm Thiên (Đống Đa);

4. CHXD Kim Giang thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (Thanh Xuân); 5. CHXD Fomach Tam Hiệp thuộc Công ty cổ phần Fomach, km2 đường 70, xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì);

6. CHXD Thạch Cốc thuộc Công ty Công trình giao thông Bình An, km9, xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn);

7. CHXD Quang Lãng, xã Quang Lãng (huyện Phú Xuyên);

8. CHXD 304 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí, số 174 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm);

9. CHXD 81 thuộc Công ty Xăng dầu khu vực I xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm); 10. CHXD của ông Nguyễn Văn Đức tại xã Chu Phan (huyện Mê Linh); 11. CHXD Hợp tác xã Đồng Tâm, km13 Đại lộ Thăng Long, xã Song Phương (huyện Hoài Đức), 12. CHXD Vân Anh thuộc Doanh nghiệp tư nhân Vân Anh, thôn Bạch Tiến, xã Hùng Tiến (huyện Hoài Đức).

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.