Hà Nội đón khoảng 300.000 khách nội địa trong tháng 11/2021

Theo Sở Du lịch Hà Nội, ước tính, tháng 11/2021 khách đến Hà Nội chỉ có khách du lịch nội địa, với khoảng 300 nghìn người, giảm 56,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 844 tỷ đồng, giảm 50,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Chú thích ảnh
Tour du lịch bằng xe đạp khám phá Hà Nội được một số người lựa chọn, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Thích ứng an toàn binh thường mới, trong thời gian qua, các đơn vị lữ hành trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức hoạt động du lịch theo tiêu chí an toàn. Theo đó, khách du lịch chủ yếu là các nhóm nhỏ, các gia đình đi tham quan bảo tàng, công viên, khu sinh thái và các điểm du lịch nghỉ dưỡng... Bên cạnh đó, một số đơn vị du lịch đã xây dựng các sản phẩm du lịch mới như: Khám phá di sản kiến trúc Pháp; trải nghiệm Hà Nội bằng xe đạp "VGreen Bike tour - Tinh hoa Tràng An" của câu lạc bộ du lịch bền vững VGreen (Hội Lữ hành Hà Nội) ….

Dự kiến, 11 tháng của năm 2021, khách đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa với 3,22 triệu lượt khách, giảm 60,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 9,03 nghìn tỷ đồng, giảm 66,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 11/2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 26.5%, tăng 9.5% so với tháng 10/2021 và giảm 12.5 % so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến tháng 11/2021 ,có 23 khách sạn được UBND Thành phố thành làm cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với 2.640 phòng, tương đương 4.253 giường. Trong số 23 khách sạn trên, UBND Thành phố cũng đã đồng ý cho phép 13 khách sạn được thực hiện cách ly cho đối tượng F1 (với 1.226 phòng, 2.147 giường).

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tham mưu trình UBND Thành phố đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản lý cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội; đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết kế sản xuất hệ thống biển chỉ dẫn du lịch, bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề và quà tặng lưu niệm du lịch Hà Nội; đề nghị xem xét cho phép và ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2021; đề nghị ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; đề nghị công nhận 2 điểm du lịch là điểm du lịch Phù Đổng tại huyện Gia Lâm và điểm du lịch Cổ Loa tại huyện Đông Anh.

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.