Hà Nội đón khoảng 122.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, từ ngày 10/2 đến 16/2 (tức từ ngày 29/12 năm Canh Tý đến ngày 5/1 năm Tân Sửu), Hà Nội đón khoảng 122.000 lượt khách, đạt gần 50% lượng khách cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế cơ bản không có, số khách trên chỉ tập trung vào khách nội địa.
Chú thích ảnh
Người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Một số khu điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội tập trung thu hút khách như: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18,5 nghìn lượt khách, đạt 40% so với năm trước; Vườn thú Hà Nội đón khoảng 12,3 nghìn lượt khách, đạt khoảng 86%; Hoàng thành Thăng Long đón khoảng 15 nghìn lượt khách, đạt 50%; Vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 1,2 nghìn lượt khách, đạt 90%; Thiên đường Bảo Sơn đón khoảng 1,7 nghìn lượt khách, đạt 55% so với cùng kỳ năm trước...

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các khu điểm du lịch đều không tổ chức các sự kiện, hoạt động dịp Tết âm lịch hoặc giảm quy mô tổ chức theo kế hoạch, nhằm hạn chế tụ tập đông người. Trong quá trình đón tiếp khách, các điểm đến đã thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Từ ban tổ chức, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ đều đeo khẩu trang; đối với khách đến tham quan phải thực hiện xếp hàng nhằm giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào tham quan, chiêm bái. Tại một số điểm đến như Phủ Tây Hồ đã liên tục tạm dừng đón khách do lượng người đổ về chiêm bái quá đông. Tuy vậy, từ 0h ngày 16/2 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các điểm du lịch trên địa bàn đã thực hiện đóng cửa, không đón khách.

Trong thời gian này, nhiều khách sạn 3 - 5 sao đã xây dựng chương trình kích cầu bằng việc giảm giá phòng ngủ, giá dịch vụ với nhiều combo hấp dẫn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trước kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 khiến nhu cầu đi du lịch, công tác, hội nghị của khách giảm mạnh.

Hàng loạt tour, vé máy bay, khách sạn, nhà hàng được khách hàng đặt trước đó đã phải hủy, làm ngành du lịch càng thêm khó khăn, trong đó có lĩnh vực lưu trú du lịch. Mức giá phòng dịp Tết âm lịch cũng vì thế giảm khá mạnh. Tổng hợp báo cáo của 15/18 khách sạn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho khách nhập cảnh, trong 6 ngày từ ngày 10 - 16/2, công suất bình quân ước đạt 35,5 %; số khách hiện cách ly tại tại 15/18 khách sạn 654 khách.

Mặc dù lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm, song Sở Du lịch Hà Nội vẫn tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tập trung đông người trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn. Trong đó, tập trung vào: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Đền Ngọc Sơn, khu vực Nhà hát lớn, Công viên Thống Nhất, Chùa Trấn Quốc và khu vực xung quanh Hồ Tây...

Tại thời điểm kiểm tra, các điểm đến thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh. Các hàng quán dịch vụ được sắp xếp ngăn nắp, niêm yết giá đầy đủ; việc trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp được bố trí tại khu vực riêng, giảm thiểu tối đa việc gây cản trở giao thông, không có hiện tượng trông giữ xe trái phép, tự phát, ép giá; không xuất hiện hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.