Hà Nội dọn dẹp cây xanh đổ ngổn ngang sau bão Yagi

Bão số 3 quét qua Hà Nội với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh đêm qua đã khiến nhiều cây xanh ở Hà Nội ngã đổ. Sáng 8/9, đường phố Hà Nội tan hoang với cây đổ ngổn ngang. Người dân và các lực lượng chức năng đang tích cực dọn dẹp, chỉnh trang đường phố.

 Tối 7/9, bão số 3 (Yagi) quét qua Hà Nội với sức gió mạnh nhất 102km/giờ, cấp 10, giật cấp 12.

Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, trong sáng sớm ngày 8/9, nhiều tuyến phố vốn nổi tiếng là đẹp ở Hà Nội đã tan hoang sau bão, hai hàng cây bên đường đổ la liệt. Nhiều người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thành phố có 2.455 cây đổ và 273 cành gãy. Cây đổ kết hợp mưa gió mạnh khiến 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng. Gió giật mạnh khiến 242 bức tường bao bị đổ. Lực lượng chức năng các quận, huyện đang tiến hành dọn dẹp hiện trường các cây xanh bị gãy, đổ...

Ghi nhận của phóng viên sáng nay trên một số tuyến phố:

Chú thích ảnh
Cây xanh đổ ngang chắn toàn bộ lòng đường trên phố Tăng Bạt Hổ.
Chú thích ảnh
Một cây xà cừ cổ thụ bật gốc nằm ngang trên phố Ngô Quyền.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại vườn hoa Lý Thái Tổ, một cây cổ thụ bị bão thổi gãy đổ gục.
Chú thích ảnh
Ngay trước cửa UBND thành phố Hà Nội, nhiều cây xanh bị đổ gục.
Chú thích ảnh
Trên phố Đinh Tiên Hoàng, một cây xanh bật gốc đè vào nhà dân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất nhiều cây xung quanh hồ Hoàn Kiếm bị gãy đổ.
Chú thích ảnh
Tại phố Nhà Thờ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi có Nhà thờ lớn Hà Nội, ba cây lớn ngã chắn ngang đường, trong đó có cây từng là "biểu tượng check in" của giới trẻ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh chỉ đạo nhân viên sử dụng cưa máy gọt tỉa cây bị gãy đổ tại trụ sở TTXVN.
Chú thích ảnh
Nhân viên cây xanh phải làm việc cật lực từ đêm qua.
Chú thích ảnh
Công việc quá tải, các nhân viên nữ cũng xung phong sử dụng cưa máy để cắt cây gãy đổ.
Chú thích ảnh
Một cành cây cổ thụ bị gãy trên phố Lò Đúc.
Chú thích ảnh
Tổ dân phố số 5 Phường Kim Mã (quận Ba Đình) chung tay  dọn dẹp, chỉnh trang đường phố sau bão. Ảnh: TDP
Chú thích ảnh
Người dân ngõ 7 (phố Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình) dọn vệ sinh ngõ phố. Ảnh: TDP

Clip lực lượng chức năng phường Kim Mã hỗ trợ dân dọn cây lớn gẫy đổ sau bão:

Lê Phú-Thanh Thuý/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.