Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ triển khai 5 khu nhà ở xã hội tập trung

Ngày 24/3, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa có chỉ đạo tình hình triển khai 5 khu nhà ở xã hội tập trung trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Khu NOXH Mê Linh (Hà Nội) đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Theo chỉ đạo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn, mô hình phát triển 5 khu nhà ở xã hội tập trung đã được nghiên cứu và đề xuất từ giai đoạn 2016-2017. Đến nay, mô hình này đã được quy định trong Luật Nhà ở 2023 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trở thành giải pháp trọng tâm trong việc phát triển nhà ở xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên phạm vi cả nước. UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan nâng cao trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng tham mưu. Đặc biệt, phát triển nhà ở xã hội, trọng tâm là các khu nhà ở xã hội tập trung, được xác định là nhiệm vụ cấp bách cần đẩy mạnh trong thời gian tới.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2, giao các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo “luồng xanh”, rút ngắn thời gian xử lý theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19/3/2025. Sở Xây dựng và Sở Tài chính phối hợp hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư chậm nhất vào ngày 15/5/2025. Sau khi có nhà đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc hoàn thành lập dự án đầu tư, triển khai thiết kế, phấn đấu khởi công xây dựng trong tháng 9/2025.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác định ranh giới, phạm vi khu đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện bàn giao mốc giới cho UBND huyện Đông Anh trước tháng 3/2025. Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Đông Anh sử dụng ngân sách cấp huyện hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố để thực hiện ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 3/2025. UBND huyện Đông Anh cần khẩn trương thu hồi đất, triển khai giải phóng mặt bằng hai khu đất Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2 trước tháng 8/2025 để đảm bảo mặt bằng sạch phục vụ mục tiêu khởi công vào tháng 9/2025.

Bên cạnh hai dự án tại Tiên Dương, UBND thành phố cũng chỉ đạo triển khai ba khu nhà ở xã hội tập trung tại các khu vực khác gồm xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; ô đất C1-5 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S5 (xã Ngọc Hồi, Đại Áng, Liên Ninh, huyện Thanh Trì và xã Khánh Hà, huyện Thường Tín).

UBND thành phố giao Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, UBND các huyện Đông Anh, Gia Lâm sử dụng ngân sách cấp huyện để tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các khu nhà ở xã hội tập trung tại Đại Mạch, Tiền Phong và Cổ Bi, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/7/2025. Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt và Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND Thành phố về các quy trình, thủ tục tiếp theo để triển khai dự án.

Đối với ô đất C1-5 tại huyện Thanh Trì và Thường Tín, UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo số 533/TB-VP ngày 14/11/2024 và báo cáo UBND thành phố trong tháng 3/2025. Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cần rà soát, cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho 12 địa điểm phát triển nhà ở xã hội tập trung và tiếp tục đề xuất bổ sung một số khu đất nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/4/2025. Việc triển khai nhanh các khu nhà ở xã hội tập trung không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập thấp mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội, hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị hiện đại.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.