Hà Nội đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp

Nhằm phát triển ngành nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Hà Nội đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020.
Nhằm phát triển ngành nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Hà Nội đã xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020.Theo đề án tái cơ cấu, Hà Nội sẽ khai thác và sử dụng tối đa các nguồn lực, xây dựng nền nông nghiệp thủ đô theo hướng hiện đại gắn với đô thị sinh thái. Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá lớn có năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cần phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các ứng dụng trong dự thảo Đề án tái cơ cấu, trong đó cần làm rõ những tồn tại, hạn chế ở tất cả các ngành của lĩnh vực nông nghiệp, đi sâu và đánh giá thu nhập, năng suất, giá trị đạt được.
Hà Nội đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp ảnh 1

Sản xuất hoa cúc áp dụng công nghệ cao tại Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN.

Đối với các ngành như lâm nghiệp cần thay đổi cơ cấu cây rừng, phát triển kinh tế từ rừng kết hợp với du lịch sinh thái. Nâng cao hiệu quả cho người trồng rừng, phát triển cây rừng. Trong nội dung phát triển làng nghề chú trọng khâu chế biến nông sản phải tập trung phát triển bền vững và vừa giải quyết được vấn đề môi trường làng nghề.Theo đánh giá chung, trong giai đoạn 2008 – 2014, ngành nông nghiệp Hà Nội đã có tốc độ tăng trưởng bình quân 1,75%/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác năm 2014 đạt 231 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,86 lần so với năm 2008…Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất có nhiều tiến bộ và hiệu quả, bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh như trồng hoa (Mê Linh, Đan Phượng), cam Canh, bưởi Diễn ven sông Đáy (Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai), rau an toàn (Thường Tín, Đông Anh), chăn nuôi bò thịt, bò sữa tập trung (Ba Vì), chăn nuôi gia cầm trên địa bàn (Đông Anh, Ba Vì, Quốc Oai), chăn nuôi lợn (Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ứng Hòa), thủy sản (Thanh Trì, Ứng Hòa)…Ngoài ra, nhiều mô hình kinh tế trang trại cũng được hình thành trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2010- 2012, nhiều địa phương đã rất chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Cùng với việc xây dựng vùng lúa chất lượng cao, người dân chuyển đổi từ các diện tích đất nông nghiệp cấy lúa kém hiệu quả sang các cây trồng cho thu nhập cao. Điển hình là mô hình trồng hoa ly chất lượng cao (xã Đại Đồng), mô hình vườn-ao-chuồng, mô hình nuôi đà điểu...P.A

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.