Hà Nội dán tem cho rau sạch

Để quản lý chất lượng rau, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi của người nông dân khi tham gia sản xuất rau an toàn, trong quý 1 năm 2013, Hà Nội thực hiện dán tem chứng nhận rau sạch tại 300 cửa hàng bán rau an toàn ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để quản lý chất lượng rau, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ quyền lợi của người nông dân khi tham gia sản xuất rau an toàn, trong quý 1 năm 2013, thành phố Hà Nội thực hiện dán tem chứng nhận rau sạch tại 300 cửa hàng bán rau an toàn ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội dán tem cho rau sạch ảnh 1

Việc dán tem cho rau sạch sẽ giúp người tiêu dùng dễ nhận biết hơn. Ảnh: Internet.

Đây là một trong những nội dung của Đề án tiêu thụ rau an toàn được Hà Nội triển khai đến năm 2015. Mô hình này làm cho người tiêu dùng có lòng tin vững chắc hơn vào những cửa hàng bán rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vừa đảm bảo quyền lợi của nhà sản xuất. Do vậy, trên tem dán chứng nhận rau sạch có ghi cơ sở sản xuất, đóng gói, chất lượng rau đã qua khâu kiểm soát của lực lượng bảo vệ thực vật. Hiện nay, Hà Nội có tổng diện tích canh tác rau đạt 12.041 ha, ở 22 quận, huyện, thị xã với trên 40 loại rau, sản lượng ước đạt 570.000 tấn/năm, đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu rau xanh của thành phố. Đến tháng 9/2012, thành phố đã có 25 dự án xây dựng vùng rau an toàn tập trung với tổng diện tích 1.652 ha, trong đó, có 9/25 dự án đã được phê duyệt đầu tư (đạt 403 ha). Cho đến nay, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm dán tem chứng nhận rau sạch tại các đầu mối bán buôn. Ở các điểm bán lẻ thì chưa thực hiện được nên người tiêu dùng gặp khó khăn khi phân biệt rau sạch để mua.

Theo các nhà kinh doanh tiêu thụ sản phẩm rau an toàn: Công tác lưu chuyển, tiêu thụ, củ, quả vào trung tâm thành phố vẫn còn nhiều bất cập, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu cơ sở chế biến, bảo quản sau thu hoạch... Hiện nay, cung cấp rau an toàn cho hệ thống nhà hàng, siêu thị vẫn chủ yếu là do hộ nông dân sản xuất và tiểu thương thu gom cung ứng hàng hoá nên nguồn hàng cung ứng còn phân tán thiếu ổn định. Ngoài ra, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh rau an toàn còn hạn chế nên vẫn còn một số nông dân chưa tuân thủ quy trình sản xuất, sơ chế, bảo quản cho nên chất lượng rau chưa đảm bảo.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp với Công ty VietXan xây dựng và vận hành “Sàn giao dịch rau quả và thực phẩm an toàn” nhằm giúp người dân trồng rau an toàn tiêu thụ được hiệu quả cũng như người dùng không mua phải hàng không đảm bảo. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu rau an toàn bằng việc thí điểm dán tem rau an toàn cho 29 cơ sở đạt yêu cầu, nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu ngay trên mạng để biết được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cùng hệ thống nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, siêu thị tiêu thụ sản phẩm rau có nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, sau hơn 1 năm “Sàn giao dịch rau quả và thực phẩm an toàn” đi vào hoạt động, đã thu hút hơn 31.560 lượt người truy cập vào địa chỉ www.sanbanbuon.vn.

P.A

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.