Hà Nội đảm bảo thực phẩm cho thôn Bạch Trữ bị cách ly y tế

Ngày 2/11, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cho biết, ổ dịch tại thôn Bạch Trữ thuộc xã Tiến Thắng hiện có 62 ca dương tính với SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh kiểm tra công tác, phòng chống dịch tại thôn Bạch Trữ. Ảnh TTXVN phát

Nguồn lây được huyện xác định từ một người của thôn sinh sống tại tỉnh Hà Giang và về địa phương dự đám tang vào ngày 21/10.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND huyện Mê Linh quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Bạch Trữ gồm 1.579 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu. Để đảm bảo đời sống cho người dân, UBND huyện Mê Linh chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, y tế mang lương thực, thực phẩm đến tận nhà cho người dân. Theo kế hoạch, mỗi hộ sẽ được nhận 10 kg gạo, 10 kg rau củ quả, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn…

Về giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm, huyện vừa phát hiện thêm 39 trường hợp F1, nâng tổng số F1 lên con số 665. Những trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và 2.098 trường hợp F2 tự cách ly tại nhà. Để khoanh vùng dập dịch, huyện đang tiếp tục điều tra, truy vết thần tốc, không bỏ sót các trường hợp F1, F2, những người liên quan đến các ca mắc COVID-19 để kịp thời xử lý theo quy định.

Mặt khác, huyện tăng cường tuyên truyền để người dân, công nhân, người lao động chủ động khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Huyện kiểm soát chặt chẽ việc cách ly, phong tỏa tạm thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội Sách Hà Nội: Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Hội Sách Hà Nội: Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10 tại khôngian g gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khuyến khích, lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Hà Nội tăng tốc chuyển dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6 only

Hà Nội tăng tốc chuyển dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6 only

Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống và dịch vụ Internet sang IPv6 only theo lộ trình, từng bước giảm phụ thuộc IPv4, đồng bộ trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hướng tới tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90-100% vào năm 2030.