Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.801 người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương)

Tính đến cuối giờ chiều 18/2, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.801 người về từ Cẩm Giàng (Hải Dương), trong đó có 1.417 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
Chú thích ảnh
Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến cuối giờ chiều ngày 18/2, Hà Nội đã rà soát được 1.938 người trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; trong đó có 1.801 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, có 1.417 trường hợp có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Hà Nội cũng rà soát được số người về từ các nơi khác của tỉnh Hải Dương từ 2/2/2021 đến nay là 24.616 người. Trong đó, đã có 445 người được lấy mẫu, kết quả có 109 người có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, Hà Nội đã chỉ đạo mở rộng xét nghiệm, theo dõi sức khỏe đối với người dân về từ tỉnh Hải Dương; xét nghiệm toàn bộ cho người dân đi từ Hải Dương về từ 0 giờ ngày 2/2 trở lại đây. Đặc biệt, Hà Nội triển khai xét nghiệm trước cho những người dân về từ Cẩm Giàng (Hải Dương); sau đó, tiếp tục lấy mẫu cho các trường hợp khác trên địa bàn Hải Dương và của 11 tỉnh, thành có nguy cơ cao.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.