Hà Nội đã hỗ trợ cho 515.515 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tính đến hết tháng 4/2021, thành phố Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 515.515 người với tổng số tiền là hơn 608 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hà Nội thực hiện hỗ trợ khó khăn cho người lao động.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tính đến hết tháng 4/2021, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 515.515 người với tổng số tiền là hơn 608 tỷ đồng.

Các đối tượng nhận hỗ trợ gồm: Người có công; bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng có 170.673 người, với số tiền 255,474 tỷ đồng.

Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố là 136.638 người, với số tiền hỗ trợ 102,520 tỷ đồng.

Về công tác hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã triển khai hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng. Theo đó, cả 2 giai đoạn, số người lao động và hộ kinh doanh được phê duyệt hỗ trợ là 130.911 người với kinh phí hỗ trợ là 132,388 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện chi trả cho 130.107 người với số tiền 131,582 tỷ đồng; số thu hồi không phải chi trả là 804 người với số tiền 805,6 triệu đồng.

Chia theo từng nhóm đối tượng thụ hưởng, đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên: đã hỗ trợ cho 1.303 lao động tại 44 doanh nghiệp; mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng với tổng kinh phí là 2,655 tỷ đồng.

Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng: Đã chi trả cho 253 người với số tiền 378 triệu đồng.

Với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm, đã hỗ trợ cho 125.313 người, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng với kinh phí 125,313 tỷ đồng.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020, đã hỗ trợ cho 4.042 hộ với mức 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng với tổng kinh phí là 4,042 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã có 14 đơn vị, doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.477 người lao động với số tiền 4,216 tỷ đồng.

Toàn thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 180 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với tổng số lao động là 15.188 người, tương ứng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Ghi nhận từ báo cáo của các quận, huyện, toàn thành phố có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó đã tự nguyện trả lại kinh phí hỗ trợ để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn (trong đó, 1 người thuộc đối tượng người có công, 1 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 43 người thuộc hộ nghèo, 147 người thuộc hộ cận nghèo).

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, nhìn chung các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng đúng quy định, không có tình trạng khiếu nại phức tạp xảy ra.

Tuy nhiên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng cho rằng, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 là chưa từng có tiền lệ, thời gian gấp nên bước đầu một số địa phương vẫn còn lúng túng.

Bên cạnh đó, việc thẩm định các điều kiện để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là không có cơ sở để kiểm tra, xác minh mà chủ yếu dựa vào thông tin do người lao động, người sử dụng lao động cung cấp, từ đó dễ phát sinh việc trục lợi chính sách.

Ngoài chính sách của Trung ương và thành phố, nhiều quận, huyện trên địa bàn đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các giáo viên ngoài công lập, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.