Hà Nội cưỡng chế công trình 'cứng đầu' ở phố Nhân Hòa

Sáng 16/5, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quân thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số nhà 53-55 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung.
Để đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương pháp luật của Nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, sáng 16/5, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quân thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số nhà 53-55 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung.

C
ông trình xây dựng này do ông Nguyễn Đức Cương làm chủ đầu tư, được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng ngày 29/11/2010 với nội dung xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng cao 8 tầng, có tầng hầm trên tổng diện tích đất 113,4m2. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trạng công trình, chủ đầu tư đã thi công sai so với giấy phép cấp và hồ sơ thiết kế được thẩm định, đã xây dựng đến 10 tầng, có tầng lửng.

Hà Nội cưỡng chế công trình 'cứng đầu' ở phố Nhân Hòa ảnh 1

Số nhà 53-55 phố Nhân Hòa, phường Thanh Xuân Trung.


Xác định đây là vụ việc vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Thành ủy - UBND thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn và chính quyền phường Thanh Xuân Trung phải tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm vi phạm. UBND quận đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ đầu tư tự giác phá dỡ phần xây dựng sai phép từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được giải quyết triệt để.


Đế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, UBND quận tiến hành rà soát, đánh giá các hồ sơ đã thiết lập đối với việc vi phạm tại công trình này, đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.


Điều đáng chú ý là mặc dù công trình sai phạm đang trong quá trình xử lý nhưng chủ đầu tư đã bán cho các hộ gia đình, cá nhân và hiện có 7 hộ gia đình với 21 nhân khẩu chuyển đến sinh sống tại tòa nhà này. Do vậy, trước thời điểm diễn ra cưỡng chế, quận đã tích cực vận động các hộ gia đình ủng hộ và di chuyển khỏi tòa nhà, bàn giao mặt bằng cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định chỗ ở mới cho các hộ gia đình trong thời gian cưỡng chế, quận đã hỗ trợ mỗi nhân khẩu 500.000 đồng và mỗi hộ 1 triệu đồng phục vụ việc vận chuyển, di dời.


Theo ghi nhận tại hiện trường, quá trình tổ chức cưỡng chế đã được các lực lượng chức năng của quận triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không gặp sự chống đối, cản trở của chủ đầu tư, đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản cũng như an ninh trật tự trong khu vực.


Lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, công việc cưỡng chế dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày. Tuy nhiên, quận sẽ cố gắng tập trung lực lượng nhằm sớm hoàn thành việc phá dỡ các hạng mục vi phạm, đưa công trình vào hoạt động và đảm bảo điều kiện ăn ở cho các hộ dân quay về nơi ở cũ.


Tin, ảnh: Minh Nghĩa

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.