Hà Nội công bố quy hoạch vùng đô thị phía Nam Thủ đô

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, phối hợp với huyện Ứng Hòa, tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chung huyện Ứng Hòa tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch chung thị Trấn Vân Đình tỷ lệ 1/500.

Ngày 5/12, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, phối hợp với huyện Ứng Hòa, tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ quy hoạch chung huyện Ứng Hòa tỷ lệ 1/10.000 và quy hoạch chung thị Trấn Vân Đình tỷ lệ 1/500. Đây được xem là một trong những vùng đô thị trung tâm phía Nam thành phố Hà Nội, quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hà Nội công bố quy hoạch vùng đô thị phía Nam Thủ đô ảnh 1

Quy hoạch huyện Ứng Hòa nhằm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ảnh: baoxaydung.com.vn.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu khoảng 18.375,25 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Ứng Hòa. Trong đó, đất tự nhiên đô thị khoảng 559,87ha, đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị có diện tích khoảng 285,87ha. Đất tự nhiên nông thôn khoảng 17.815,38ha, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn thôn khoảng 2.441,52ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 220.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 15.500 người, dân số nông thôn khoảng 202.500 người. Theo quy hoạch, thị trấn Vân Đình là trung tâm, hướng tới một đô thị sinh thái. Còn đối với 3 cụm đổi mới gồm Quán Tròn tại xã Quảng Phú Cầu-Trường Thịnh, cụm đổi mới Khu Cháy tại xã Đồng Tân -Trung Tú và cụm đổi mới Hòa Nam tại xã Hòa Nam sẽ phục vụ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ sản xuất, công cộng, thương mại và dịch vụ. Ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, cho biết: quy hoạch huyện Ứng Hòa nhằm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tương xứng với vị trí ở vùng đô thị phía Nam Hà Nội, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển đô thị trung tâm Hà Nội. Đồng thời, khai thác và phát huy cao nhất mọi lợi thế cạnh tranh của huyện Ứng Hòa, huyện Thanh Oai, dọc theo QL 21B. Đặc biệt, quy hoạch sẽ tạo đà phát triển các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao, tạo vành đai xanh bảo vệ Thủ đô; phát triển công nghiệp gắn với môi trường sinh thái góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế của cả vùng và cũng như thành phố Hà Nội.Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.