Hà Nội công bố cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 đến ngày 3/12

Ngày 3/12, UBND TP Hà Nội đã công bố cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, nhiều địa phương từ cấp độ 1 (vùng xanh) chuyển sang cấp độ 2 (vùng vàng).

Xét đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 21223/TTr-SYT ngày 3/12 về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn thành phố với các tiêu chí 1 (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian) và tiêu chí 2 (về độ bao phủ vaccine). 

Chú thích ảnh
Học sinh Hà Nội tiêm vaccine trở lại trường học trực tiếp trong tuần tới. Ảnh: Trung Nguyên 

Ở quy mô cấp độ dịch theo thành phố, quận, huyện, thị xã, Hà Nội có 7 địa phương ở cấp độ 1 (vùng xanh), 23 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng). So với thông báo trước đó khoảng một tuần, số lượng các địa phương vùng xanh đã giảm từ 19 quận, huyện xuống 7 quận huyện.  

Cũng theo thông báo này, trong 14 ngày gần đây có 3 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng gồm: Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng; phường Khâm Thiên, quận Đống Đa; phường Trung Phụng, quận Đống Đa.  

Ở quy mô xã, phường, toàn địa bàn TP Hà Nội có 523 địa phương cấp độ 1 và 53 địa phương ở cấp độ 2. So với cấp độ dịch mà Thành phố công bố cách đây 1 tuần cho thấy số ca trong cộng đồng của Hà Nội tăng nhưng cấp độ phòng dịch lại giảm.  

Theo công bố này, học sinh lớp 10, 11, 12 ở các phường, xã, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được trở lại trường học tập vào ngày 6/12. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Đổi mới phương thức tổ chức hội giảng với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Nâng chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đông công nhân

Các cơ sở mầm non độc lập tư thục góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn đông công nhân, nhưng còn gặp khó về đội ngũ, học liệu và quản lý. Việc hỗ trợ cần gắn đào tạo với hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở để nâng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.