Hà Nội còn 5.000 cây xà cừ trên các tuyến phố

Theo ông Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam, với vết đẽo vỏ nhỏ, cây xà cừ sau vài tháng sẽ thâm và liền sẹo. Trường hợp gặp thời tiết ẩm, cây có thể bị bệnh dẫn đến nguy cơ héo, chết. Do đó, ngành chức năng cần theo dõi thường xuyên, nếu phát hiện bất thường cần xử lý kịp thời.
Hà Nội còn 5.000 cây xà cừ trên các tuyến phố ảnh 1

Vết đẽo cây xà cừ đã thâm.

Theo thống kê, trên địa bàn nội thành thành phố Hà Nội có hơn 200.000 cây xanh, trong đó xà cừ có khoảng 5.000 cây. Theo các chuyên gia cây xanh, xà cừ có nguồn gốc nhập từ châu Phi, được trồng từ thời Pháp thuộc. Do địa hình Hà Nội nhiều mạch nước ngầm, nên xà cừ trồng dọc đường phố Hà Nội có bộ rễ nông, dạng rễ chùm; trong khi cây xà cừ được xếp là loại cây sống khỏe, mọc nhanh.

“Do đó hàng năm, Công ty Công viên cây xanh triển khai tỉa tán, hạ thấp độ cao để cây không bị gió bão giật đổ trong mùa mưa bão. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về cây xà cừ có phải là cây đô thị hay không; tuy nhiên, do thời gian qua, cùng với việc hạ ngầm tuyến cáp, bộ rễ cây bị ảnh hưởng, trong khi đó mùa mưa bão, cây xà cừ có nhiều nguy cơ bị đổ nên công ty không có chủ trương nhân rộng loại cây này”, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết.

Thống kê của Sở Xây dựng, cây xanh Hà Nội được trồng trên 500 tuyến phố và có tới hơn 100 chủng loại. Trong số này có nhiều loại không có trong danh mục cây đô thị như dâu da, bông gòn, dướng, vống, muồng, nhội... Những loại cây này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

Thành phố Hà Nội đã đặt mục tiêu, từ năm 2016 - 2020, sẽ trồng 1 triệu cây xanh; trong đó năm 2016 đã trồng khoảng 140.000 cây xanh. Các chủng loại cây đô thị trước khi trồng đều được Hà Nội tham khảo ý kiến chuyên gia, liên hiệp hội khoa học để đảo bảo yếu tố cảnh quan đô thị cũng như an toàn trong mùa mưa bão.

XC

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.