Hà Nội có thêm 17 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 25/10 đến 18 giờ ngày 26/10, Hà Nội ghi nhận 18 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 17 ca cộng đồng, 1 ca trong khu cách ly.
Chú thích ảnh
 Chiều 23/10/2021, lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) tiến hành phong toả cửa hàng cắt tóc Mẹ Ớt ở địa chỉ số 36A Trần Quang Diệu do có ca dương tính với COVID-19. Ảnh: TTXVN

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Quốc Oai (10 ca), Ba Đình (1 ca), Hoàng Mai (6 ca), Ba Vì (1 ca). Cụ thể:

Có 11 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai gồm:

Trường hợp Đ.V.S, nam, sinh năm 1987; ở Vĩnh Phúc, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.D.M, tiếp xúc ngày 21/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Các trường hợp: P.V.Đ, nam, sinh năm 1942; P.V.T, nam, sinh năm 1946; Đ.T.L, nữ, sinh năm 1958; P.V.H, nam, sinh năm 1954; P.V.T, nam, sinh năm 1971. Các trường hợp trên đều ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai; là F1 của bệnh nhân P.V.S, có tiếp xúc ngày 20/10. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp P.Đ.K, nam, sinh năm 2020; ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.V.H, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.Đ, nữ, sinh năm 1945; trường hợp T.T.H, nữ, sinh năm 1973; cùng ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai; là F1 của P.V.T, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.N, nữ, sinh năm 1940; ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.V.Đ, ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Trường hợp T.Q.H, nam, sinh năm 2012; ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa của bệnh nhân P.V.S. Ngày 25/10 được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Có 6 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa gồm:

Trường hợp N.T.H.N, nữ, sinh năm 2015.

Trường hợp N.Y.T, nữ, sinh năm 2008.

Trường hợp N.V.T, nam, sinh năm 1996.

Trường hợp N.T.T, nữ, sinh năm 1976.

Trường hợp C.L.L, nữ, sinh năm 1993.

Các trường hợp này ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai; đều là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp V.V.G, nam, sinh năm 1997; ở Yên Sở, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 25/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Có 1 ca liên quan đến các tỉnh có dịch là B.T.C, nữ, sinh năm 1970; ở Vân Hòa, Ba Vì. Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN260 ngày 22/10, sau đó thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 25/10 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.203 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.648 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.555 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).