Hà Nội có thêm 120 ca mắc sởi, tiếp tục giám sát các trường hợp sốt phát ban

Tuần qua, Hà Nội lại tiếp tục tăng số ca mắc sởi.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine sởi đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 28/2 đến ngày 7/3), toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi, không có ca tử vong.

Các ca bệnh tập trung nhiều ở một số khu vực như: Hoàng Mai (14 ca); Đống Đa (11 ca), Hà Đông (11 ca), Nam Từ Liêm (11 ca); Tây Hồ (10 ca); Thường Tín (10 ca)…

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 745 ca mắc sởi, tại 30/30 quận, huyện, thị xã, chưa có ca tử vong; trong khi cùng kỳ năm 2024 Hà Nội chưa có ca mắc sởi.

Trong số các ca mắc sởi, có 10,7% là trẻ dưới 6 tháng tuổi; 14,2% là trẻ từ 6-8 tháng; 10,9% là trẻ từ 9 - 11 tháng; 22,4% là trẻ từ 1 - 5 tuổi; 16,2% là trẻ từ 6 - 10 tuổi; 24,4% là đối tượng trên 10 tuổi.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết: CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch. Đồng thời, giám sát công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại các địa bàn: Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hà Đông, Hai Bà Trưng.

Tính đến hết ngày 6/3, Hà Nội đã có 30/30 quận, huyện, thị xã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi. Kết quả đã tiêm được cho 12.272/19.546 trẻ, đạt 63% so với tổng số trẻ thuộc diện tiêm chủng chiến dịch. Trong đó có 10.073 trẻ được tiêm tại trạm y tế và 2.199 trẻ tiêm tại các cơ sở dịch vụ.

Theo đó, để kiểm soát dịch sởi, thời gian tới, các quận, huyện tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi trên địa bàn cho đối tượng từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi; tăng cường giám sát các điểm tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo các điểm tiêm thực hiện đúng theo kế hoạch và quy định chuyên môn. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc rà soát đối tượng, kỹ thuật tiêm chủng.

Các địa phương tổ chức hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các biện phápphòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, đặc biệt là cúm, sởi để người dân chủ động thực hiện; tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch và hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung do ngành y tế triển khai.

Bên cạnh dịch sởi vẫn đang gia tăng, trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận các dịch bệnh khác. Cụ thể, tuần qua Hà Nội ghi nhận 13 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca so với tuần trước đó; ghi nhận 53trường hợp mắc tay chân miệng rải rác tại 14 quận, huyện, thị xã, tăng 18 trường hợp so với tuần trước đó…

Hà Nội cũng đang tăng cường giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo có ca bệnh, ổ dịch; tổ chức các hoạt động xử lý triệt để, tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng theo quy định. Thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp và tại cộng đồng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).