Hà Nội có thêm 10 ca F0, trong đó 2 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 21/10 đến 18 giờ ngày 22/10, Hà Nội ghi nhận 10 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 8 ca đã được cách ly, 2 ca cộng đồng.
Chú thích ảnh
Xét nghiệm sàng lọc ca nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Các ca nhiễm mới phân bố theo quận, huyện: Long Biên (3 ca), Tây Hồ (2 ca), Hoàng Mai (2 ca), Hoàn Kiếm (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca), Mỹ Đức (1 ca). Cụ thể:

Các ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt gồm:

Trường hợp P.Đ.T, nam, sinh năm 1975; ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện 108. Ngày 20/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được Bệnh viện 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.T.V , nữ, sinh năm 1979; ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là vợ bệnh nhân P.Đ.T. Ngày 21/10, bệnh nhân  này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch gồm:

Trường hợp N.T.A, nam, sinh năm 1980; ở Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh. Ngày 20/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp P.T.T, nữ, sinh năm 1954; ở Phú Thượng, Tây Hồ. Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh. Ngày 20/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp T.T.T, nữ, sinh năm 1989; ở Long Biên, Long Biên. Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh. Ngày 21/10, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trường hợp N.T.T, nữ, sinh năm 1993; ở Phù Lưu Tế, Mỹ Đức. Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh tới Hà Nội ngày 19/10. Ngày 20/10 được lẫy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca thuộc chùm thứ phát liên quan các tỉnh có dịch gồm:

Trường hợp T.V.T , nam, sinh năm 1985; ở Long Biên, Long Biên. Bệnh nhân cùng nhà với BN T.T.T .Ngày 21/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Trường hợp T.T.B.T , nữ, sinh năm 1990, ở Long Biên, Long Biên. Bệnh nhân cùng nhà với bệnh nhân T.T.T (về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/10). Ngày 21/10, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện).

Trường hợp N.H.H, nam, sinh năm 1973; ở Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân liên quan đến bệnh nhân L.A.T. Ngày 21/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ca liên quan đến Bệnh viện Việt Đức là trường hợp H.Đ.T, nam, sinh năm 1962; ở Thái Sơn , Hiệp Hòa. Bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân H.X.T . Bệnh nhân có triệu chứng ngày ngày 19/10, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.147 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.539 ca.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.