Hà Nội có địa chỉ miễn phí thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Phòng khám đa khoa số 3 của Trung tâm y tế quận Đống Đa (Hà Nội) là địa chỉ cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP). Người dân không phải trả bất cứ chi phí nào khi đến phòng khám này điều trị.
Chú thích ảnh
Lễ khởi động Cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV.

Đó là khẳng định của bà Phan Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tại Lễ khởi động Cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) do Cục phòng chống HIV/AIDS phối hợp với Sở Y tế Hà Nổi tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội.

Cũng trong ngày 16/4, tại phòng khám này, hoạt động tư vấn, cấp phát thuốc PrEP đã bắt đầu khởi động.

Chú thích ảnh
Nhiều người đến để được các nhân viên y tế tư vấn PrEP.

Đến phòng tư vấn PrEP, một thanh niên 22 tuổi có phần hơi rụt rè cho biết, anh là người đồng tính, có quan hệ đồng giới nam, biết mình thuộc nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV, nên đã tới phòng khám.

“Tôi đã vượt qua sự e ngại khi tới đây, bởi việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân là quan trọng nhất. Tôi cho rằng, những người đồng tính hay nhóm những người có nguy cơ cao nhiễm HIV nên tìm đến những địa chỉ như thế này để hiểu thêm về việc dự phòng lây nhiễm”, người thanh niên cho biết.

Theo các bác sĩ, PrEP là biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng cách uống thuốc Truvada phòng ngừa HIV đều đặn hàng ngày. Thuốc được sử dụng ở những người chưa bị nhiễm HIV cùng với các hoạt động tình dục an toàn như bao cao su, giúp bảo vệ, tránh bị nhiễm HIV từ bạn tình bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, thuốc này có thể được sử dụng để phòng ngừa HIV cho các đối tượng như: Nam có quan hệ tình dục đồng giới, nam - nữ có quan hệ tình dục và người tiêm chích ma túy…

Bà Phan Thị Thu Hương cũng cho biết: Việc tuân thủ tốt điều trị bằng thuốc PrEP có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục trên 90% và trên 70% với người tiêm chích ma túy. PrEp an toàn cho cả người dùng, phụ nữ mang thai và cho con bú. Việc mở rộng PrEP là cơ hội và điều kiện thuận lợi để nhóm có nguy cơ cao như: Nam quan hệ đồng giới, chuyển giới nữ, tiêm chích ma túy, vợ/chồng/bạn tình của người nhiễm HIV… được dễ dàng tiếp cận dịch vụ dự phòng với chi phí thấp và hiệu quả cao.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.