Hà Nội chuyển ba dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho phép chuyển đổi ba dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội gồm: Dự án khu nhà ở Trung Văn mở rộng tại huyện Từ Liêm của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội; Dự án khu nhà ở cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông...

UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho phép chuyển đổi ba dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội gồm: Dự án khu nhà ở Trung Văn mở rộng tại huyện Từ Liêm của Công ty CP Đầu tư xây dựng Hà Nội; Dự án khu nhà ở cao tầng đô thị Sông Đà tại 143 Trần Phú, Hà Đông của Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà và Dự án tổ hợp chung cư AZ Thăng Long Hà Nội của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long.


Ngoài ba dự án trên, có thêm ba dự án khác đã được tổ công tác liên ngành của thành phố nghiên cứu xem xét chuyển đổi để báo cáo UBND thành phố; 12 dự án khác đăng ký xây dựng nhà ở xã hội, chuyển đổi cơ cấu căn hộ và chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội.


Theo Sở Xây dựng, từ nay đến 2015, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hà Nội là khoảng 15.000 căn, tương đương 1,1 - 1,5 triệu m2; nhà ở cho công nhân là khoảng 1,6 triệu m2.


Thu Trang

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.