Hà Nội chuẩn bị đủ hàng hóa ứng phó với bão số 2

Các doanh nghiệp, chợ đầu mối, chợ dân sinh lớn và một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã dự trữ hàng hoá đầy đủ để ứng phó với bão số 2.

Ngày 18/7, kiểm tra dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống bão, lụt tại các doanh nghiệp, chợ đầu mối, chợ dân sinh lớn và một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương Hà Nội cho biết việc dự trữ hàng hoá ứng phó với bão số 2 đã đảm bảo.

Tại kho của công ty TNHH MTV Lan Chi Business và công ty cổ phần sản xuất và thương mại An Việt đã dự trữ đầy đủ lượng hàng được UBND thành phố giao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khi có tình huống xảy ra. Chất lượng hàng hóa tốt, có nguồn gốc, xuất xứ, thời hạn sử dụng rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị này cũng tiếp tục tổ chức dự trữ thêm các mặt hàng thiết yếu. Các kho được bố trí tại những khu vực thuận tiện giao thông khi cần điều phối hàng.

 Hà Nội chuẩn bị đủ hàng hóa ứng phó với bão số 2 ảnh 1

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại như Big C, Metro, Fivimart, Co.opmart và một số siêu thị, cửa hàng tiện ích của Hapro, hàng hóa bày bán dồi dào, các mặt hàng thực phẩm dự trữ tại kho với số lượng tương đối lớn. Giá bán các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng được người dân mua nhiều trong dịp mưa bão như rau, củ, mỳ tôm, thịt… vẫn ổn định, không có hiện tượng tăng giá bất thường từ phía nhà cung cấp. Đối với các chợ trên địa bàn như Long Biên, Văn Quán, Minh Khai, Bưởi…, số lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu không có biến động lớn, lượng người mua sắm có tăng so với ngày thường.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sở sẽ chỉ đạo các trung tâm thương mại, siêu thị, doanh nghiệp phân phối khác phải chủ động bố trí hàng hoá phục vụ nhu cầu người dân và sẵn sàng cứu trợ cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Sở cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường đóng trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi.

Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.