Hà Nội chưa thể dẹp bỏ chợ dân sinh

Thành phố khuyến khích các hộ dân ven mặt đường, mặt phố xây dựng các ki ốt làm cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini để giải quyết nhu cầu mua bán của người dân sở tại, kéo giãn mật độ người dân tập trung về các chợ dân sinh.

Hiện nay, không ít chợ dân sinh nội đô và ven các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gây mất an toàn về trật tự xã hội và an toàn giao thông. Tình trạng họp chợ không đúng nơi quy định, tự phát, tràn ra lòng đường đang là thực tế đáng báo động nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu.


Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBDN thành phố Hà Nội cho biết, để giải quyết tình trạng họp chợ không đúng quy định, thành phố đang tiến hành rà soát, xem xét những điểm có hiệu quả và chưa hiệu quả để quy hoạch bài bản hơn. Thành phố khuyến khích các hộ dân ven mặt đường, mặt phố xây dựng các ki ốt làm cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini để giải quyết nhu cầu mua bán của người dân sở tại, kéo giãn mật độ người dân tập trung về các chợ dân sinh. Hiện thành phố đã phân cấp quản lý chợ rõ ràng, theo đó các chợ đầu mối do thành phố quản lý, còn các chợ nhỏ, chợ thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới do các địa phương quản lý.


UBND thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các ngành chức năng cần sớm đánh giá lại tình hình kinh tế, xã hội ở các chợ, trung tâm thương mại và chợ dân sinh; xem xét lại chủ trương ban hành trong 10 năm qua còn những gì tồn tại, bất cập để kịp thời chấn chỉnh.

Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Mưa dông và lốc, sét đã làm 4 người bị thương cùng với nhiều thiệt hại

Mưa dông và lốc, sét đã làm 4 người bị thương cùng với nhiều thiệt hại

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 5/10, mưa dông, lốc, sét đã làm 4 người bị thương do sét đánh tại Sơn La; 35 nhà bị tốc mái (Điện Biên 13, Hà Tĩnh 22); 3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, 16 chuồng trại bị hư hỏng, 70m tường rào bị đổ (Điện Biên).