Hà Nội chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm 2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, dự báo từ đầu năm 2021, một số dịch bệnh tại Hà Nội chưa có vắc xin phòng bệnh như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết có thể sẽ gia tăng, do đó thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm.
Chú thích ảnh
Hà Nội chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, năm 2020, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 6.666 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 79 xã, phường, thị trấn, giảm 54,7% so với năm 2019. Một số quận, huyện trọng điểm có số ca mắc sốt xuất huyết cao là: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm…

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, dịch bệnh sốt xuất huyết cần được giám sát chặt chẽ và tăng cường các biện pháp phòng chống với sự chung tay của cả cộng đồng ngay từ đầu năm 2021. Chính vì vậy, các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hàng tuần và tăng cường phát động các chiến dịch phòng, chống trong những tháng cao điểm.

Các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, điều tra, vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực phát sinh ổ dịch sốt xuất huyết theo quy định; giám sát, phát hiện kịp thời các ca bệnh hoặc người nghi mắc bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng. Ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Giám đốc Sở Y tế thành phố cũng cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Lũy tích đến nay, Hà Nội ghi nhận 173 trường hợp mắc COVID-19, không có ca tử vong. Thành phố đã trải qua 127 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài dịch COVID-19 và sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác được ghi nhận trong năm 2020 gồm: 3.092 ca tay chân miệng, 15 ca sởi, 6 ca ho gà, không có ca tử vong.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hội nghị trao đổi chuyên môn về cấp cứu đường không, Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu hàng không đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cứu chữa bộ đội, nhân dân, ngư dân tại biển đảo, khu vực địa hình chia cắt và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa.
Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.