Hà Nội chính thức hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục khu vực

Ngày 5/8, Cục Thuế thành phố Hà Nội chính thức trao quyết định Chi cục trưởng và công tác nhân sự đi vào hoạt động theo mô hình mới với 3 chi cục khu vực sau khi hợp nhất 6 chi cục thuế cấp huyện.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội thực hiện gắn biển Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội đã hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn và Chi cục Thuế huyện Mê Linh thành Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh (địa điểm đặt trụ sở tại huyện Sóc Sơn); hợp nhất Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa và Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức thành Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức (đặt trụ sở tại huyện Ứng Hòa); hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thanh Oai và Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ thành Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ (đặt trụ sở tại huyện Thanh Oai).

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, với việc hợp nhất 6 chi cục thuế kể trên là dấu mốc quan trọng trong cải cách hành chính, hiện đại ngành thuế. Ngành thuế Hà Nội không chỉ chuyển mình trong công tác cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà mà còn tinh giảm bộ máy, thể hiện sự thay đổi về chất trong công tác quản lý thuế.

"Nhiệm vụ của các chi cục trưởng khu vực trong thời gian tới sẽ nặng nề hơn. Đòi hỏi lãnh đạo chi cục khu vực cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm, cơ quan này đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, từ đó giảm đầu mối từ 24 phòng xuống còn 21 phòng, các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới từ ngày 1/4/2019. Tại cấp Chi cục, cơ quan thuế đã rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức Chi cục thuế các quận huyện thị xã và triển khai sắp xếp theo đúng thời hạn quy định.

Là một địa phương có trụ sở thuế khu vực, bà Vi Thị Bình Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chi cục thuế khu vực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Tuy nhiên, vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cũng đề nghị, lãnh đạo chi cục thuế khu vực cần phối hợp tốt với các phòng ban liên quan, chính quyền các xã, thị trấn của huyện để tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của nhà nước về thu ngân sách. Trong quá trình thay đổi bộ máy, vẫn phải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế của công dân.

Về phía các chi cục thuế khu vực vừa được thành lập, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Mê Linh - Sóc Sơn, ông Đinh Hoàng Tuấn bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, nắm bắt và thông suốt tư tưởng các cán bộ, công chức trong chi cục, cùng nhau đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội trao quyết định cho lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh.

Trước đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 923/QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Hà Nội. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất một số chi cục thuế trực thuộc.

Cục Thuế thành phố Hà Nội là 1 trong 16 đơn vị của đợt II năm 2019 trong cả nước thực hiện triển khai việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế cấp huyện để thành lập chi cục thuế khu vực theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính; góp phần vào công cuộc cải cách tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.