Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 96%

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết: Thành phố đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 96% và được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù, dồn điền đổi thửa không phải là tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nhưng lại quyết định sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời là cơ sở để người dân tham gia các hợp tác xã (HTX) kiểu mới, phát triển sản xuất quy mô lớn, liên kết hình thành các vùng, khu sản xuất lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Năm 2016, Hà Nội có thêm 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích lên 255/386 xã, chiếm 66,02%. Trong số 131 xã còn lại có 88 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chỉ còn xã Ba Vì, huyện Ba Vì đạt 8 tiêu chí. Hiện nay, Hà Nội có 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Đan Phượng và huyện Đông Anh.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội đã huy động được hơn 71.600 tỷ đồng nguồn lực, trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư gần 60.000 tỷ đồng. Nhờ kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã trên địa bàn thành phố đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 95% đường liên thôn được bê tông hóa, 100% xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí nhà ở dân cư…

Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 96% ảnh 1

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội rất quan tâm tới phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Chương trình 02-CTr/TU (Chương trình 02) tiếp tục được chọn là một trong 8 chương trình trọng tâm công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngay sau khi triển khai Chương trình 02, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội.

Trong năm 2017, Hà Nội tập trung triển khai tái cơ cấu nông nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012.

Trong đó thu hút doanh nghiệp đầu tư theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng được các thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp như cam Kim An, bưởi Diễn, phật thủ Hoài Đức...

Đặc biệt, năm nay, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 TP Hà Nội đặt mục tiêu có vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu mỗi huyện, thị xã có 1 điểm, mô hình ứng dụng công nghệ cao.

Về xây dựng nông thôn mới, năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 22 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có trên 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

P.A (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.