Hà Nội: 17 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được trao bằng xếp hạng di tích

Ngày 21/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đợt 1 năm 2025 cho 17 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 17 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh gồm: Di tích lịch sử - văn hóa đình Yên Duyên, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai); Di tích lịch sử - văn hóa đình Gia Thượng và Di tích Lịch sử văn hóa đền Rừng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên).

Huyện Mỹ Đức có: Di tích lịch sử - văn hóa chùa Cống Sở (Linh Tâm tự) xã Hồng Sơn; Di tích lịch sử - văn hóa đình Cống Sở (xã Hồng Sơn); Di tích lịch sử - văn hóa đình - đền Tổng Trinh Tiết (xã Đại Hưng); Di tích lịch sử - văn hóa chùa Trinh Tiết (Hương Phúc tự), xã Đại Hưng; Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa thôn Thọ (Trùng Quang tự), xã Hợp Thanh; Di tích lịch sử - văn hóa đình Phú Yên (xã Hương Sơn); Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Lê Xá (xã Lê Thanh).

Ngoài ra, Huyện Hoài Đức có: Di tích lịch sử - văn hóa chùa Bảo Tháp (chùa Hống) thị trấn Trạm Trôi; Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Ngọc Tân (Ngọc Tân tự), xã Yên Sở; Di tích lịch sử - văn hóa đền thờ Đức Tiên Chúa (xã Đông La); Di tích lịch sử - văn hóa quán Hạ (quán Vải), xã Vân Côn; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Quế Dương, chùa Phổ Am (xã Cát Quế). Thị xã Sơn Tây có Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Tây Vị (Linh Sơn tự); Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Tây Vị (xã Thanh Mỹ).

UBND thành phố yêu cầu, sau khi di tích được xếp hạng, UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sơn Tây chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích; tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

UBND phường, xã: Yên Sở (Hoàng Mai); Ngọc Thụy (Long Biên); Hồng Sơn, Đại Hưng, Hợp Thanh, Hương Sơn, Lê Thanh (Mỹ Đức); Trạm Trôi, Yên Sở, Đông La, Vân Côn, Cát Quế (Hoài Đức); Thanh Mỹ (Sơn Tây) ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý di tích. Các địa phương tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, ngày 17/11/2016 và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương đánh giá cao trách nhiệm, tâm huyết và công sức vun đắp của chính quyền, nhân dân các địa phương, Ban Quản lý di tích trong công tác quản lý các di tích - nơi thờ tự của các địa phương và 17 di tích được xếp hạng đợt này. Việc được xếp hạng là cơ hội để các di tích được đầu tư trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy giá trị trong đời sống văn hóa cũng như góp phần giáo dục truyền thống lịch sử đối với thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh về công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị, đối với các di tích đã được xếp hạng, việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, bày biện nội tự đều có quy định riêng. Do đó, các địa phương cần triển khai công tác quản lý theo đúng quy định, tránh thay đổi hiện trạng của di tích.

17 di tích được xếp hạng cấp thành phố đợt này là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc lập hồ sơ và quy trình xét duyệt. Do đó, các địa phương tiếp tục rà soát những di tích, di sản trên địa bàn để thời gian tới sẽ có thêm nhiều di tích được công nhận và xếp hạng.

Cùng với việc quản lý và phát huy giá trị di tích, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh việc số hóa các di tích; ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ hồ sơ, quản lý di tích; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, đồng thời phù hợp với xu thế chuyển đổi số chung hiện nay.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.