Hà Nam đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên 56.500 tỷ

Ngày 5/1, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 với chỉ tiêu đề ra là tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 56.500 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2016.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 19.100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1.500 triệu USD, tăng 20% so với năm 2016.

Theo ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam, để đạt chỉ tiêu đề ra, ngành công thương Hà Nam tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 8/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016 - 2025; xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030.

Hà Nam đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên 56.500 tỷ ảnh 1

Lễ khởi công Nhà máy Tân Á, tại Cụm công nghiệp Kiện Khê 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ảnh: Lưu Thanh Tuấn/TTXVN

Ngành công thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương nâng năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại; tăng cường theo dõi, giám sát, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Đặc biệt, giải quyết cấp điện đối với các dự án trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, hiệp hội ngành hàng liên quan tổ chức đối thoại công khai, định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành công thương tỉnh đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, nâng hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, triển khai thực hiện tốt một cửa liên thông việc cấp phép và nâng hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại...

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đánh giá cao đóng góp của ngành công thương tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2017, ngành cần phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các dự án đã và sẽ đi vào hoạt động để tăng nhanh giá trị công nghiệp; phối hợp thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư. Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn dự án có hiệu quả, đảm bảo môi trường, khuyến khích dự án công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2016, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Nam đạt hơn 48.930 tỷ đồng; tăng 16,4% so với năm 2015; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,1% so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 16.500 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.250 triệu USD tăng 19,6% so với năm 2015.


Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.