Hà Lan trao trả 1.500 cổ vật cho Indonesia

Chính phủ Hà Lan vừa trao trả 1.500 cổ vật rất có giá trị về lịch sử cho Indonesia, 4 năm sau khi một thỏa thuận được ký kết giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Một trong số 1.500 cổ vật được trả về Indonesia từ Bảo tàng Nusantara ở Delft, Hà Lan. Ảnh: thejakartapost.com

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo ngày 7/1, Tổng Vụ trưởng Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa và Giáo dục Indonesia, ông Hilman Farid, cho biết số cổ vật trên - vốn được trưng bày tại Bảo tàng Nusantara ở Delft (Hà Lan) - đã được trao trả cho phía Indonesia thông qua Bảo tàng Quốc gia Indonesia.

Bảo tàng Nusantara với hơn 150 năm tuổi từng là bảo tàng duy nhất ở Hà Lan chuyên trưng bày các hiện vật văn hóa và nghệ thuật có nguồn gốc từ Indonesia - thuộc địa cũ của Hà Lan, song đã đóng cửa vào năm 2013 do khó khăn tài chính. Ban đầu, bảo tàng này đề nghị trao trả khoảng 12.000 hiện vật song phía Indonesia chỉ đồng ý tiếp nhận 1.500 cổ vật. Quá trình đưa các cổ vật này về lại Indonesia đã được tiến hành tượng trưng vào tháng 11/2016.

Ông Hilman cho biết đây là lần đầu tiên các cổ vật và đồ tạo tác của Indonesia được hồi hương từ Hà Lan, đồng thời bày tỏ hy vọng sự kiện này sẽ mở đường cho việc hồi hương các cổ vật từ các bảo tàng châu Âu khác.

Về phần mình, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Indonesia, ông Siswanto (Xi-oan-tô) cho biết các cổ vật mới được trao trả sẽ được giới thiệu tới công chúng trong khuôn khổ một cuộc triển lãm dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Theo ông Siswanto, các cổ vật vừa được trao trả sẽ không chỉ dành riêng cho Bảo tàng Quốc gia. Theo đó, các bảo tàng khác cũng có cơ hội thu hồi các hiện vật nhằm làm phong phú hơn cho các bộ sưu tập của mình.

 Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.