Hà Lan sẽ đầu tư 250 triệu USD phát triển thương hiệu điều Bình Phước

Sáng 14/6, UBND tỉnh Bình Phước có buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán Hà Lan và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển thương hiệu điều Bình Phước.
Chú thích ảnh
Nông dân Bình Phước chăm sóc vườn điều. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Marco Trimborn - CEO phụ trách thị trường châu Âu, châu Á của Tập đoàn Mekong châu Âu BV (MCE - Hà Lan) cho biết, Bình Phước có nhiều tiềm năng về cây điều và mong muốn được tham gia phát triển hạt điều Bình Phước trở thành thương hiệu quốc tế. 

Ông Marco Trimborn cho biết thêm, nếu nhận được hỗ trợ của tỉnh, MCE sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD, phân thành các hợp phần. Cụ thể như: xây dựng nhà máy sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh lọc cho thị trường châu Âu tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng với quy mô 10 ha; thiết lập trang trại trồng điều mẫu theo hướng hữu cơ, organic 190 ha để định hướng phát triển sản phẩm điều sạch xuất khẩu vừa để đánh giá khả năng mở rộng vùng nguyên liệu chất lượng cao tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Cùng đó, MCE sẽ hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu điều khoảng 5.000 ha có khả năng truy xuất nguồn gốc, tuân thủ các điều kiện nhập khẩu khắt khe vào thị trường châu Âu tại hai xã Đức Liễu và Thống Nhất, huyện Bù Đăng và mở rộng thêm các huyện, thị xã: như Phước Long, Bù Gia Mập, Bù Đốp với diện tích khoảng 200.000 ha.

MCE cũng sẽ là cầu nối xuất khẩu sản phẩm hạt điều đạt chuẩn theo yêu cầu vào thị trường châu Âu, hướng tới xuất khẩu hạt điều hữu cơ, organic cũng như nghiên cứu xuất khẩu phụ phẩm từ cây điều.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh cung cấp nhiều thông tin liên quan đến việc phát triển cây điều của Bình Phước và mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan xem xét, nghiên cứu phương án đầu tư cụ thể để tăng giá trị sản phẩm từ cây điều.

Các doanh nghiệp Hà Lan cho biết sẽ xây dựng phương án đầu tư phù hợp để tăng giá trị sản phẩm cây điều và hướng đến xuất khẩu những mặt hàng từ loại cây trồng này ra thị trường nước ngoài.

Theo bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước 200.000 ha là diện tích điều dự kiến phát triển tại Bình Phước trong thời gian tới và mong muốn phía Hà Lan sớm xác định vị trí đặt nhà máy để tỉnh xem xét phê duyệt; phương án xây dựng vườn điều mẫu khoảng 200ha tại Bù Đăng cũng như cho kế hoạch cụ thể về chương trình vốn đầu tư để giúp tỉnh Bình Phước xây dựng vùng nguyên liệu điều hữu cơ, organic… đạt chuẩn để hướng đến xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng đề nghị, các sở ngành liên quan của tỉnh Bình Phước phối hợp cụ thể với MCE để đẩy nhanh việc phát triển thương hiệu điều Bình Phước.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.