Hà Lan lo sợ lây lan 'siêu vi khuẩn' kháng thuốc từ binh lính Ukraine

Các nhân viên y tế Hà Lan bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về một số chủng vi khuẩn kháng thuốc cótrong người binh lính Ukraine đến điều trị y tế tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế đang chuẩn bị dụng cụ tại một cơ sở y tế ở Lugansk. Ảnh: Sputnik

Theo báo địa phương De Telegraaf dẫn dữ liệu từ Trung tâm điều phối quốc gia về phân phối bệnh nhân, tổng cộng 143 binh lính Ukraine đã được điều trị tại các bệnh viện Hà Lan kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bao gồm một số người bị thương nghiêm trọng.

Theo các nhân viên y tế Hà Lan, do sử dụng nhiều thuốc kháng sinh trong việc chữa trị tại Ukraine nên có nguy cơ đáng kể binh sĩ Ukraine mang theo các vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh. Những "siêu vi khuẩn" này có khả năng lây truyền cho những bệnh nhân Hà Lan trước đó chưa từng tiếp xúc với chúng.

"Hà Lan đang ngày càng phải vật lộn với vi khuẩn đa kháng thuốc. Một phần là do những người lính Ukraine đang được điều trị tại đây. Họ mang theo siêu vi khuẩn không phản ứng với nhiều loại kháng sinh”, bài báo chỉ ra.

Các bệnh viện ở một số quốc gia châu Âu đã ghi nhận tình trạng kháng thuốc kháng sinh gia tăng đáng kể ở những người Ukraine đến điều trị. Trường hợp đầu tiên được công khai trong một lá thư nghiên cứu gửi đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Đức vào tháng 8/2023, khi một người lính Ukraine được chẩn đoán mắc một số bệnh nhiễm trùng nguy hiểm không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

"Chúng tôi ở Hà Lan chưa từng chứng kiến nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc khác nhau như thế này", một nhà vi sinh vật học lâm sàng người Hà Lan chỉ ra.

Từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2023, đã có 3 trường hợp được ghi nhận về việc truyền nhiễm vi khuẩn như vậy.

Theo các báo cáo riêng rẽ của Bộ Quốc phòng Nga, quân nhân Ukraine đã tham gia vào các thí nghiệm nhằm phát hiện khả năng chịu đựng của cơ thể đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các thí nghiệm bao gồm việc tiêm liều lượng kháng sinh cao hơn vào các đối tượng thử nghiệm, từ đó dẫn đến sự phát triển của các vi sinh vật kháng thuốc kháng sinh trong cơ thể họ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.