Hà Lan góp sức gia cố phòng không Ukraine bằng Patriot

Hà Lan sẽ đóng góp đáng kể vào việc chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Radar AN/MPQ-53 trong hệ thống phòng không Patriot của Không quân Hà Lan. Ảnh: militarnyi.com

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans thông báo, theo bài đăng của ông trên nền tảng mạng xã hội X ngày 21/7.

Trong một cuộc họp trực tuyến của Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Brekelmans nhắc lại rằng "chúng tôi đang tự cung cấp thêm các thiết bị phòng không, bao gồm đạn dược F-16, hệ thống chống thiết bị bay không người lái, radar, v.v."

Trong một tuyên bố liên quan được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Hà Lan, Ruben Brekelmans lưu ý rằng chiến dịch tấn công đường không của Nga "gần đây đã đạt đến những cấp độ mới", đồng thời nói thêm rằng "mục tiêu của Nga rất đơn giản - phá vỡ sự kiên cường của người dân Ukraine."

"Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt mục tiêu đóng góp đáng kể vào việc tăng cường phòng không cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tuyên bố. "Nhiều việc đã được thực hiện, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa. Chỉ bằng cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine một cách kiên trì và trên quy mô lớn, đồng thời gia tăng áp lực lên Nga, chúng ta mới có thể buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán."

Ông Brekelmans cho biết các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành với Mỹ và các đồng minh khác về sáng kiến do Washington dẫn đầu nhằm cung cấp thêm các hệ thống vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot. Ông nhấn mạnh rằng "điều cần thiết là toàn bộ châu Âu phải đóng góp".

"Ukraine đang bảo vệ tiền tuyến chống lại Nga thay mặt cho toàn bộ châu Âu. Nếu Nga đột phá, họ sẽ ngay lập tức gây ra mối đe dọa lớn hơn cho phần còn lại của châu Âu và NATO", ông nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, phòng không vẫn là ưu tiên hàng đầu trong hỗ trợ quân sự của Hà Lan cho Ukraine.

"Ngoài hệ thống Patriot, chính phủ Hà Lan đã cung cấp 24 máy bay chiến đấu F-16 cùng với đạn dược và phụ tùng cần thiết, một số súng phòng không và hệ thống I-HAWK. Hà Lan cũng đang cung cấp cho Ukraine radar phát hiện máy bay không người lái và các tàu hải quân được trang bị hệ thống phòng không", Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch chuyển giao 17 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine để giúp phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Các đồng minh châu Âu dự kiến sẽ mua các hệ thống này từ Mỹ và chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tại Hội nghị Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine lần thứ 29, tất cả các quốc gia tham dự đã cam kết giúp Ukraine tăng cường phòng không bằng các hệ thống Patriot bổ sung.

Đặc biệt, Đức đã cam kết mua 5 hệ thống Patriot từ Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra, Đức và Na Uy sẽ chi trả chi phí cho các hệ thống dự kiến được chuyển giao cho Kiev.

Phát biểu tại Hội nghị trên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết thỏa thuận được đạt được trong chuyến thăm gần đây tới Washington trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa vào Ukraine, bao gồm việc sử dụng tên lửa đạn đạo - loại vũ khí mà chỉ hệ thống Patriot mới có khả năng đánh chặn.

Trong khi đó, Moskva đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục rót thêm vũ khí cho Ukraine chỉ làm kéo dài và gây căng thẳng hơn cuộc xung đột, cũng như gây bất lợi cho Kiev.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.