Hà Lan cấm sử dụng điện thoại trong các cuộc họp Nội các

Tân Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã cấm các thành viên Nội các sử dụng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay khác trong các cuộc họp định kỳ hằng tuần nhằm giảm thiểu nguy cơ bị nghe lén.
Chú thích ảnh
Ông Dick Schoof. Ảnh: in-cyprus.philenews.com

Phát biểu với báo giới ngày 23/8, tân Thủ tướng Schoof nêu lo ngại về mối đe dọa gián điệp khi tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad... đều có thể là những chiếc micro nhỏ. Để ngăn chặn nguy cơ bị nghe lén, ông Schoof chỉ thị "tất cả điện thoại cần được cất giữ an toàn".

Điện thoại di động không bị cấm dưới thời người tiền nhiệm của Thủ tướng Schoof là ông Mark Rutte, người đã rời chính trường Hà Lan sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái. Tân Thủ tướng Schoof, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, cho biết ông đang áp dụng một cách tiếp cận khác dựa trên kinh nghiệm từ công việc trước đây của mình trong cộng đồng tình báo.

Năm ngoái, giám đốc cơ quan tình báo Hà Lan hiện nay, ông Erik Akerboom, đã cảnh báo nguy cơ gia tăng các hoạt động gián điệp nhắm vào Hà Lan, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. 

Chính phủ của ông Schoof đang tổ chức một loạt cuộc họp để soạn thảo một dự thảo chính sách chi tiết dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới.

Ông Schoof, 67 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hà Lan trước Nhà vua Willem-Alexander vào đầu tháng 7 vừa qua. Ông từng là quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Hà Lan, lãnh đạo cơ quan tình báo AIVD và cơ quan chống khủng bố NCTV của nước này trong nhiều năm.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.