Hạ gục đối tượng nổ súng gần Nhà Trắng

Một quan chức thực thi pháp luật trao đổi các sĩ quan tại một chốt kiểm soát của Nhà Trắng đã phản ứng trước các tiếng súng vào tối 23/5 và một nghi phạm nổ súng đã "bị hạ gục" và được đưa đến bệnh viện.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và lực lượng an ninh được triển khai sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., ngày 23/5/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo quan chức này, một người đã tiếp cận chốt kiểm soát tại Phố 17 và Đại lộ Pennsylvania gần Nhà Trắng và bắt đầu nổ súng vào các sĩ quan. Quan chức này cho biết nghi phạm đã "bị hạ gục" và được chuyển đến Bệnh viện George Washington. Ông không nêu cụ thể tình trạng của nghi phạm hoặc cách thức đối tượng này bị hạ gục.

Quan chức này cho biết nghi phạm được xác định là một người có bất ổn về tâm lý, đồng thời cho biết thêm rằng một "lệnh cấm tiếp cận" đã được ban hành đối với nghi phạm này trước đó.

Trước đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc và Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan của ông đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.