Hà Giang: Xuất khẩu container củ cải muối đầu tiên năm 2024 sang Nhật Bản

Ngày 19/2, tại xã Nàn Ma, UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI tổ chức lễ xuất khẩu container củ cải muối đầu tiên của năm 2024 sang thị trường Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Container củ cải muối của huyện vùng cao Xín Mần (Hà Giang) lên đường xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản.

Ông Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết, với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị hàng hóa chất lượng cao, giúp bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Xín Mần phát huy tiềm năng kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đưa thương hiệu nông sản của Hà Giang vươn ra thị trường thế giới, năm 2021, huyện Xín Mần đã ký kết với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI chương trình hợp tác liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp. Qua 3 năm đầu tư, hỗ trợ phát triển cây củ cải xuất khẩu thị trường Nhật Bản tại Xín Mần cho thấy, củ cải phù hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng của Xín Mần. Cây củ cải sinh trưởng và phát triển tốt (đặc biệt trồng được cả trái vụ). 

Nhờ đó, diện tích liên kết tăng lên hàng năm, năm 2021 liên kết trồng 7 ha; năm 2022 có 13 ha; năm 2023 có 20 ha. Củ cải cho năng suất cao đạt từ 40 - 60 tấn/ha; giá trị trung bình đạt 80 - 120 triệu đồng/ha, lợi nhuận thu được tăng gấp 4 lần trồng ngô. Đến nay, trên địa bàn huyện Xín Mần hình thành vùng nguyên liệu ổn định hàng năm duy trì 30 - 40 ha. Hình thành xưởng chế biến tại xã Nàn Ma và thực hiện xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trên 2.000  tấn củ cải muối - đánh dấu mốc son khởi đầu thuận lợi cho nông nghiệp của huyện vùng cao biên giới núi đất phía Tây của tỉnh Hà Giang có hàng nông sản địa phương xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, khẳng định vị thế của nông sản địa phương Hà Giang nói chung và huyện Xín Mần nói riêng.

Việc liên kết trồng và thu mua của cải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã và đang được duy trì mang lại thu nhập cho bà con nông dân từ 80 đến 120 triệu đồng/ha/vụ. Lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng ngô của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Chú thích ảnh
Lô hàng củ cải muối của huyện vùng cao Xín Mần (Hà Giang) được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản. 

Bà Hoàng Thị Lập, Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam MISAKI cho biết, năm 2024 công ty tiếp tục phát triển mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư  thêm các trang thiết bị dây chuyền máy móc hiện đại, mở rộng nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về số lượng, chất lượng của khách hàng. Công ty phấn đấu sản phẩm củ cải muối sẽ xuất khẩu được nhiều hơn nữa sang thị trường Nhật Bản, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.  

Ông Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết thêm, phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, cùng với những kết quả bước đầu đạt được trong chương trình hợp tác liên kết chuối giá trị nông nghiệp, huyện Xín Mần sẽ tiếp tục liên kết với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI triển khai trồng, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm như: Củ kiệu, gừng, măng tre bát độ… xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản… Việc này sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, là nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng huyện Xín Mần ngày càng phát triển bền vững, toàn diện, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Minh Tâm

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.