Hà Giang tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo

UBND tỉnh Hà Giang tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 6 huyện nghèo; ưu tiên các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly, trên cơ sở nguồn lực đầu tư từ Chính phủ, trong năm 2014 và 2015, UBND tỉnh Hà Giang tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 6 huyện nghèo; ưu tiên các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành đúng tiến độ như: giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt… tạo điều kiện để đồng bào phát triển sản xuất, trao đổi hàng hoá và ổn định cuộc sống.

Hà Giang tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện nghèo ảnh 1

Chương trình 30a của Chính phủ hỗ trợ đồng bào vùng cao tập trung phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo

Tỉnh cũng mở rộng chương trình xây dựng hồ treo chứa nước 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh gồm: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho đồng bào. Đồng thời, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng các Trung tâm dạy nghề, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phấn đấu 6 huyện nghèo 30a của Hà Giang hoàn thành mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 40% theo Nghị quyết 30a đã đề ra.

Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi, xuất phát điểm thấp nên đời sống của bà con dân tộc thiểu số tại 6 huyện nghèo 30a gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần còn gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2009 - 2013, Hà Giang đã được Trung ương đầu tư gần 2.800 tỷ đồng cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng ở các thôn, bản, xã và huyện thuộc 6 huyện nghèo đặc biệt khó khăn, góp phần không nhỏ trong việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và hưởng thụ ngày càng nhiều các thành quả phúc lợi xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nguồn vốn được đầu tư chủ yếu tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi và các công trình phục vụ dân sinh... Các công trình sau khi hoàn thành đều đạt chất lượng và sử dụng có hiệu quả phục vụ lợi ích trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Theo ông Sùng Đại Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Văn, những năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn chiếm trên 70%. Từ khi được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của chương trình 30a, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và huyện Đồng Văn nói riêng đã thay đổi rõ rệt, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo từ trên 70% (năm 2010) nay đã giảm xuống còn trên 50% (tính đến tháng 5/2014).

Minh Tâm

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.